Tân Kỳ đẩy nhanh tiến độ các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng

(Baonghean.vn) - Các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành các công trình, dự án xây dựng trên địa bàn Tân Kỳ, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu thực phẩm đến ngã 3 địa chất. Ảnh: Xuân Hoàng
Thi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu thực phẩm đến ngã 3 Địa chất. Ảnh: Xuân Hoàng

Những ngày này, trên địa bàn huyện Tân Kỳ nhộn nhịp không khí chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, trong đó đáng chú ý có 3 dự án xây dựng được triển khai trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ.

Dự án mở rộng, nâng cấp đoạn đường từ cầu thực phẩm đi ngã 3 Địa chất, được đầu tư bằng nguồn ngân sách huyện 4,6 tỷ đồng. Đây là đoạn đường đã được người dân tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất ở từ đầu năm 2020. Hiện nay, nhà thầu đang huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương thi công, đẩy nhanh tiến độ.
Dự án nâng cấp đường từ ngã 3 thực phẩm qua nghĩa trang liệt sỹ huyện đến Km số 0, đường Hồ Chí Minh, với tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ đồng từ ngân sách huyện và các nguồn hợp pháp khác. Tuy nhiên, do thời gian không còn nhiều, nên trước mắt sẽ hoàn thiện khoảng 300m đường vào nghĩa trang.
Một số hạng mục: Đường dạo số 2, 3 và nhà sinh hoạt thể thao thuộc Dự án Quảng trường Tân Kỳ đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Xuân Hoàng
Một số hạng mục: Đường dạo số 2, 3 và nhà sinh hoạt thể thao thuộc Dự án Quảng trường Tân Kỳ đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Tiếp tục triển khai một số hạng mục tại Dự án Quảng trường Tân Kỳ, khuôn viên Tượng đài Hậu phương hướng về tiền tuyến, như: Các tuyến đường dạo số 2, 3; hệ thống đèn chiếu sáng trong khu vực Quảng trường; nhà sinh hoạt thể dục, thể thao, lát gạch bãi đậu xe... vừa được Nhà nước tiếp tục giải ngân 14 tỷ đồng/tổng mức đầu tư của dự án 62 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Tân Kỳ còn quan tâm đẩy nhanh tiến độ công trình cầu Khe Thần trên địa bàn xã Tiên Kỳ, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020.
Ông Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ cho biết: Những công trình, dự án này vừa mang ý nghĩa chính trị, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH cũng như nâng cao đời sống cho nhân dân, đồng thời tạo điểm nhấn cảnh quan cho đô thị trong tương lai. Việc chọn đúng và tính hiệu quả của những công trình trọng điểm đã tạo được khởi đầu tốt đẹp cho một nhiệm kỳ mới, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên; động viên, cổ vũ, tạo động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên địa bàn huyện.

Tin mới