Tân Kỳ sẽ đóng cửa chợ thị trấn cũ vì không đảm bảo an toàn

(Baonghean.vn) - Tân Kỳ sẽ đóng cửa chợ thị trấn cũ trong thời gian tới đây, các hộ tiểu thương sẽ được kinh doanh ở chợ mới đầu tư xây dựng nếu có nguyện vọng.
Chợ thị trấn cũ Tân Kỳ tồn tại đã nhiều năm qua, nằm trên đường giao thông chính của thị trấn, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng và không đảm bảo các điều kiện an toàn, không có hệ thống phòng, chống cháy nổ. Ảnh: PV
Chợ thị trấn cũ Tân Kỳ tồn tại đã nhiều năm qua, nằm trên đường giao thông chính của thị trấn, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng và không đảm bảo các điều kiện an toàn, không có hệ thống phòng, chống cháy nổ. Ảnh: PV
Chợ có 60 hộ kinh doanh trong đình, ngoài ra còn hơn 100 hộ kinh doanh phía ngoài. Từ lâu chợ không còn được đầu tư nâng cấp. Từ đầu năm 2019, huyện Tân Kỳ đã yêu cầu thị trấn không tổ chức thu phí hay bất kỳ khoản tiền nào của các hộ dân kinh doanh ở đây. Ảnh: P.V
Chợ có 60 hộ kinh doanh trong đình, ngoài ra còn hơn 100 hộ kinh doanh phía ngoài. Từ lâu chợ không còn được đầu tư nâng cấp. Từ đầu năm 2019, huyện Tân Kỳ đã yêu cầu thị trấn không tổ chức thu phí hay bất kỳ khoản tiền nào của các hộ dân kinh doanh ở đây. Ảnh: P.V
Vào mùa mưa chợ thị trấn Tân Kỳ thường bị ngập lụt nặng nề vì không có hệ thống thoát nước đảm bảo. Ảnh: P.V
Vào mùa mưa chợ thị trấn Tân Kỳ thường bị ngập lụt nặng nề vì không có hệ thống thoát nước đảm bảo. Ảnh: P.V
Ông Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết: Huyện Tân Kỳ đang xây dựng phương án để di chuyển các hộ kinh doanh ở chợ cũ vào chợ mới. Chợ cũ thị trấn Tân Kỳ hiện không đảm bảo các điều kiện hoạt động về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng cháy, chữa cháy và đề nghị thị trấn không tổ chức hoạt động chợ ở đây nữa. Ảnh: P.V
Ông Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết: Huyện Tân Kỳ đang xây dựng phương án để di chuyển các hộ kinh doanh ở chợ cũ vào chợ mới. Chợ cũ thị trấn Tân Kỳ hiện không đảm bảo các điều kiện hoạt động về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng cháy, chữa cháy và đề nghị thị trấn không tổ chức hoạt động chợ ở đây nữa. Ảnh: P.V
Chợ buôn bán sát lề đường trị trấn gây mất an toàn giao thông. Ảnh: P.V
Chợ buôn bán sát lề đường trị trấn gây mất an toàn giao thông. Ảnh: P.V
Hiện nay Tân Kỳ đã có chợ mới do HTX Hải An đầu tư trị giá 177 tỷ đồng. Nhiều hộ kinh doanh đã vào kinh doanh ở đây. Chợ gồm tòa nhà cao 3 tầng, 1 tầng trệt, gồm 481 ki-ốt kinh doanh, trong đó 38 ki-ốt ở tầng 3, 37 ki-ốt ở tầng 2 và 406 điểm kinh doanh trong chợ. Nơi vị trí chợ cũ tỉnh Nghệ An đã phê duyệt quy hoạch đầu tư xây dựng Trung tâm tổ chức thương mại sự kiện và hiện huyện Tân Kỳ đang tổ chức giải phóng mặt bằng. Ảnh: P.V
Hiện nay Tân Kỳ đã có chợ mới do HTX Hải An đầu tư trị giá 177 tỷ đồng. Nhiều hộ kinh doanh đã vào kinh doanh ở đây. Chợ gồm tòa nhà cao 3 tầng, 1 tầng trệt, gồm 481 ki-ốt kinh doanh, trong đó 38 ki-ốt ở tầng 3, 37 ki-ốt ở tầng 2 và 406 điểm kinh doanh trong chợ. Nơi vị trí chợ cũ tỉnh Nghệ An đã phê duyệt quy hoạch đầu tư xây dựng Trung tâm tổ chức thương mại sự kiện và hiện huyện Tân Kỳ đang tổ chức giải phóng mặt bằng. Ảnh: P.V

Tin mới