Lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc tại Tân Kỳ

Tân Kỳ - Sức vươn mạnh mẽ trong giai đoạn mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Năm 2023, huyện Tân Kỳ sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện - mốc son lớn đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Kỳ. Trong quá trình phấn đấu vươn lên, Tân Kỳ ngày một khẳng định vai trò, vị trí ở miền Tây Nghệ An.

Đầu tư mạnh hạ tầng giao thông

Một tin vui vừa đến với huyện Tân Kỳ, đó là tuyến đường N5 nối từ huyện Đô Lương đến huyện Tân Kỳ dài 19km đã được phê duyệt và bố trí nguồn vốn, chuẩn bị khởi công trong thời gian tới. Đây là dự án giao thông quan trọng, kết nối mạnh mẽ hơn nữa giữa Tân Kỳ với các địa phương trong tỉnh, đồng thời khai thác tiềm năng to lớn về khoáng sản trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm mô hình sản xuất cây giống ở Tân Kỳ. Ảnh tư liệu Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm mô hình sản xuất cây giống ở Tân Kỳ. Ảnh tư liệu Phạm Bằng

Cũng trong năm 2022, từ kiến nghị của nhân dân huyện Tân Kỳ, UBND tỉnh Nghệ An đã có thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề nghị bố trí kinh phí đầu tư Dự án Nâng cấp hạ tầng nội thị thị trấn Tân Kỳ, với tổng mức đầu tư 48,6 tỷ đồng. Đồng thời đồng ý chủ trương đầu tư Dự án cầu Rỏi 2 và 2 đầu cầu kết nối với Quốc lộ 7C, với tổng mức đầu tư khoảng 170 tỷ đồng. Huyện cũng đã kêu gọi thành công và đang phát triển Khu đô thị phía Tây thị trấn Tân Kỳ tại xã Kỳ Sơn, với tổng diện tích 15,7ha, quy mô dân cư khoảng 1.200 người.

KM số 0 tại thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An là di tích lịch sử của dân tộc Việt Nam, nơi khởi đầu của tuyến đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Ảnh: P.V
KM số 0 tại thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An là di tích lịch sử của dân tộc Việt Nam, nơi khởi đầu của tuyến đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Ảnh: P.V

Hiện tuyến đường huyết mạch bị bế tắc nhất lâu nay của huyện từ xã Nghĩa Hành đi xã Phú Sơn được bố trí vốn để nâng cấp, sửa chữa; một trạm điện 110kV mới được đầu tư xây dựng, dự kiến đóng điện vào năm tới, góp phần chủ động điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân huyện nhà vốn lâu nay phụ thuộc nguồn điện của 2 huyện Đô Lương và Nghĩa Đàn.

Trên địa bàn huyện các nhà máy được đầu tư xây dựng đã góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Với quy mô đầu tư 500 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 9ha, Nhà máy may Minh Anh - Tân Kỳ giải quyết việc làm từ 5.000 - 6.500 lao động địa phương. Cùng với đó, huyện đang xúc tiến xây dựng hệ thống đường điện chiếu sáng trên đoạn đường Quốc lộ 15A, đoạn từ đỉnh dốc Truông Dong đến vòng xuyến đường Hồ Chí Minh, sau khi Nhà nước đã đầu tư nâng cấp mặt đường. Một số dự án dở dang lâu nay cũng được nỗ lực tìm kiếm chủ đầu tư mới như Dự án Nông nghiệp công nghệ cao ở xã Giai Xuân của FLC nay được chuyển cho Tập đoàn Thiên Minh Đức…

Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Kỳ cho biết: Thu hút đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, bởi vậy, với phương châm chủ động, đồng hành, hỗ trợ, địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư lớn vào địa bàn.

Đoàn kết, đồng thuận vì lợi ích chung

Sự gương mẫu, kỷ cương trong công tác, thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm qua cũng được Tân Kỳ thực hiện tốt.

Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Kỳ cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường bám cơ sở; xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình công tác, kiểm tra, giám sát năm 2022; thảo luận, cho chủ trương nhiều vấn đề quan trọng, toàn diện các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Từ rà soát 2 năm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã kịp thời đôn đốc bổ sung các nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Cùng đó huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Công tác tuyên giáo được thực hiện hiệu quả; đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện đảm bảo thời gian, yêu cầu và có chất lượng, đặc biệt là các Nghị quyết TW3, TW4, TW5 của Đảng khóa XIII; tuyên truyền hiệu quả kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống dịch Covid-19, phòng chống bão lụt…

Trong công tác cán bộ, huyện chỉ đạo cấp cơ sở hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030, giai đoạn 2026 - 2031...

Huyện cũng quan tâm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn. Toàn huyện đã xây dựng được 297 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 7 mô hình đăng ký thực hiện ở cấp tỉnh, 42 mô hình đăng ký cấp huyện; kết quả có 81 mô hình đạt hiệu quả nổi bật, gồm có nhiều mô hình “Dân vận khéo” vùng đặc thù. Huyện cũng đã tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sản xuất chuối xuất khẩu trên địa bàn Tân Kỳ. Ảnh: Trân Châu

Sản xuất chuối xuất khẩu trên địa bàn Tân Kỳ. Ảnh: Trân Châu

Với những dấu ấn trong lãnh đạo, điều hành và quản lý, có 23/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 đạt và vượt, huyện Tân Kỳ đang vững tin để tiếp tục vượt mọi khó khăn, nắm bắt cơ hội mới, kết nối để thu hút ngoại lực, khơi dậy mạnh mẽ nội lực, phấn đấu trở thành đơn vị “điểm sáng” phát triển khu vực miền Tây tỉnh nhà.

Tin mới