Tân Kỳ:Phong phú thực phẩm sạch phục vụ Tết

(Baonghean.vn) - Thời gian này, bà con nông dân huyện Tân Kỳ đang tập trung chuẩn bị nguồn thực phẩm sạch phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2018.

Những năm gần đây, nhờ được tham gia mô hình trồng rau thâm canh do Hội nông dân huyện Tân Kỳ triển khai, nên người dân xã Kỳ Sơn đã chú trọng trồng rau hàng hóa theo hướng VietGAP.

Vụ đông xuân năm nay nông dân trên địa bàn đã trồng 60 ha, chủ yếu rau cải các loại, bí đỏ, bí xanh, khoai lang, dưa chuột, xu hào, bắp cải, xúp lơ... Nhờ áp dụng quy trình trồng rau thâm canh nên hạn chế sâu bệnh, đảm bảo chất lượng.

Vườn bí của gia đình anh Ngô Minh Công ở xóm Xuân Hương, xã Hương Sơn (Tân Kỳ) sẽ cho thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Cẩm Tú
Vườn bí của gia đình anh Ngô Minh Công ở xóm Xuân Hương, xã Hương Sơn (Tân Kỳ) sẽ cho thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Cẩm Tú

Bà con cho biết: Sản xuất rau sạch nên không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chủ yếu  dùng phân chuồng để bón và hàng ngày tưới bằng nước giếng; hiện rau phát triển tốt, hứa hẹn cho thu nhập đáng kể vào dịp Tết.

Huyện Tân Kỳ hiện có 86 trang trại, trong đó có 10 trang trại nuôi gà mỗi lứa từ 1.000 - 5.000 con; 3 trang trại chăn nuôi lợn, mỗi lứa trên 1.000 con và 474 gia trại chăn nuôi lợn rừng, dê, bò.... đã sẵn sàng nguồn thực phẩm phục vụ Tết.

Mô hình chăn nuôi dê của ông Nguyễn Quốc Tám ở xóm 1, xã Tân Hương (Tân Kỳ). Ảnh: Cẩm Tú
Mô hình chăn nuôi dê của ông Nguyễn Quốc Tám ở xóm 1, xã Tân Hương (Tân Kỳ). Ảnh: Cẩm Tú

Tại xã Nghĩa Hành - địa phương hàng năm chú trọng phát triển chăn nuôi hàng hóa, có gần 4.000 con trâu bò, 10.000 con lợn, 2.350 con dê và hơn 70.000 con gia cầm.

Để cung cấp nguồn thực phẩm cho thị trường dịp Tết, thời gian qua, mặc dù giá cả xuống thấp, một số mặt hàng thực phẩm cung vượt cầu nhưng nhiều hộ dân vẫn đầu tư tăng thêm tổng đàn, chăn nuôi gà thả vườn, nuôi bò vỗ béo...

Địa phương cũng tăng cường kiểm soát, kiểm dịch vật nuôi vận chuyển ra, vào địa bàn nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh và đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Nuôi lợn rừng phục vụ tết ở Kỳ Sơn - Tân Kỳ
Nuôi lợn rừng phục vụ tết ở xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Cẩm Tú

Ông Nguyễn Công Trung - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Kỳ cho biết, huyện đang khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại; để nâng cao hiệu quả kinh tế bền vững huyện chỉ đạo bà con liên kết giữa nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra ổn định.

Tập trung xây dựng thương hiệu đàn dê Tân Kỳ, gà thả vườn, chăn nuôi bò bán công nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện nay, Tân Kỳ đang chú trọng đầu tư xây dựng từ 3 - 5 loại sản phẩm chăn nuôi đặc trưng của địa phương.                                                                                                                      

Cẩm Tú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới