Tân Sơn (Đô Lương) về đích Nông thôn mới

(Baonghean.vn) -  Sáng ngày 19/11/2015, Đảng bộ, Chính quyền và toàn thể nhân dân xã Tân Sơn (Đô Lương) tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. Về dự có đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ban ngành cấp tỉnh.

Bước vào xây dựng nông thôn mới, toàn xã Tân Sơn mới chỉ đạt 9/19 tiêu chí, hệ thống hạ tầng chưa đáp ứng, đời sống nhân dân còn chưa đồng đều. Với quyết tâm nỗ lực không ngừng, toàn xã đã huy động nguồn lực trên 154 tỷ đồng xây dựng các công trình hạ tầng, trong đó nhân dân đóng góp đạt 76 tỷ, chiếm tỷ lệ gần 50%. Xã hoàn thành đạt chuẩn 19 tiêu chí, về đích năm 2015 của huyện.

Lãnh đạo tỉnh trao bằng đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tân Sơn (Đô Lương)
Lãnh đạo tỉnh trao bằng đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tân Sơn (Đô Lương)

 Toàn xã đã quy hoạch được cánh đồng mẫu lớn, 5 mô hình trang trại chăn nuôi thu nhập cao, vươn lên thành xã có thu nhập đạt 5 tấn/ha đầu tiên của tỉnh. Toàn xã hình thành hàng trăm tổ thợ kinh doanh, dịch vụ, tổng thu nhập xã hội hiện nay đạt 236 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/ha. Các công trình nhà làm việc, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa đạt chuẩn, công tác môi trường được quan tâm, an ninh trật tự đảm bảo.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà xã Tân Sơn đã đạt được, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới xã tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục thi đua trong phong trào xây dựng cuộc sống mới, giữ vững và phát triển các tiêu chí, xứng đáng với danh hiệu "Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới" mà Đảng và Nhà nước đã phong tặng.

                                                                 Lương Mai

TIN LIÊN QUAN

Tin mới