Tân Thắng (Quỳnh Lưu) đón Bằng công nhận xã Nông thôn mới và kỷ niệm 20 năm thành lập xã

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, xã Tân Thắng (Quỳnh Lưu) tổ chức lễ đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới và kỷ niệm 20 năm thành lập xã (25/4/2002 - 25/4/2022).

Tham dự lễ có các đồng chí: Võ Văn Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hồ Phi Triều - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Văn Hằng - Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh.

Về phía huyện Quỳnh Lưu có đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và đại diện một số phòng, ban của huyện. 

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Toàn
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Toàn

Ngày 25/4/2002, theo Quyết định số 40/NĐ-CP của Chính phủ, xã Tân Thắng được thành lập trên cơ sở điều chỉnh diện tích và dân số tách ra từ xã Quỳnh Thắng. Trải qua 20 năm thành lập và phát triển, đời sống nhân dân xã Tân Thắng được nâng cao rõ rệt cả về vật chất và tinh thần, ghi nhận cho sự phát triển toàn diện của xã Tân Thắng, ngày 31/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 4905/QĐ-UBND công nhận xã Tân Thắng đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã Tân Thắng là xã 135 của huyện Quỳnh Lưu, sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, diện mạo địa phương đổi thay rõ nét. Cơ sở hạ tầng, như điện, đường, trường trạm được đầu tư khang trang, sạch sẽ, đáp ứng được nhu cầu nhân dân. Tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM toàn xã đạt trên 612 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp kinh phí, hiến tặng đất đai, công trình, cây cối và đầu tư chỉnh trang nhà cửa hơn 237 tỷ đồng. Toàn xã đã cứng hóa 100% đường trục xã, liên xã. Thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Tân Thắng đạt 42,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,7%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 9,5 - 10,5%. Xã có gần 2.500 người có việc làm thường xuyên, đạt tỷ lệ 96,5%, có trên 90% hộ sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh...

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã Tân Thắng báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: Thanh Toàn
Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã Tân Thắng báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: Thanh Toàn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Phi Triều đánh giá cao những kết quả mà xã Tân Thắng đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thắng cần xem xây dựng NTM là việc làm thường xuyên, liên tục; Huy động lồng ghép các nguồn lực để nâng cao các tiêu chí, xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao, từ đó từng bước phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Phi Triều phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Toàn
 Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Phi Triều phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Toàn

Bên cạnh đó, địa phương cũng cần tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh hợp tác liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm và xây dựng, phát triển nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao; Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, làm tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn; Bảo tồn và giữ gìn các giá trị văn hóa dân tộc…

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Phi Triều đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới cho xã Tân Thắng và trao 500 triệu đồng cho xã xây dựng công trình phúc lợi.

Trao bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới và 500 triệu đồng cho xã Tân Thắng
Trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới và 500 triệu đồng cho xã Tân Thắng. Ảnh: Thanh Toàn
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trao tặng bức trướng “Đảng bộ và nhân dân xã Tân Thắng 20 năm xây dựng, đoàn kết, đổi mới và phát triển”. Ảnh: Thanh Toàn
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trao tặng bức trướng Đảng bộ và nhân dân xã Tân Thắng 20 năm xây dựng, đoàn kết, đổi mới và phát triển”. Ảnh: Thanh Toàn

Cũng tại buổi lễ, Huyện ủy -HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu đã trao tặng bức trướng với dòng chữ “Đảng bộ và nhân dân xã Tân Thắng 20 năm xây dựng, đoàn kết, đổi mới và phát triển”.

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân; UBND huyện Quỳnh Lưu tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: Thanh Toàn
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: Thanh Toàn

Tin mới