Tân Thành - điểm sáng phát triển của huyện Yên Thành

(Baonghean) - Là xã vùng bán sơn địa còn không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Thành (Yên Thành) cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.
Diện mạo Tân Thành nay đổi khác thấy rõ: Những con đường nắng bụi, mưa lầy trước kia được thay bằng những con đường nhựa, đường bê tông sạch sẽ, hai bên đường rợp bóng cây xanh, san sát là những ngôi nhà cao tầng, kiên cố… Có được sự đổi thay ấy là nhờ sự quan tâm của huyện Yên Thành, sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tân Thành cùng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân.
Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ, tổng giá trị sản xuất của xã ước đạt 341 tỷ đồng, tăng 9,2 %; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46,34 triệu đồng/người/năm, vượt kế hoạch đại hội đề ra 5,34 triệu đồng. Trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, xã Tân Thành đã khai thác được tiềm năng để phát triển hiệu quả; đưa các mô hình sản xuất nhà màng, nhà lưới với diện tích 6.000 m2 vào sản xuất; các loại sản phẩm của nhà màng, nhà lưới, dứa quả năm 2017 được công nhận chuẩn VietGAP. Chăn nuôi phát triển mạnh, xây dựng được nhiều gia trại, trang trại lợn tập trung quy mô lớn, như mô hình trang trại chăn nuôi lợn của anh Nguyễn Văn Thành quy mô trên 1.300 con lợn giống mẹ siêu nạc, hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ tiên tiến, tạo việc làm ổn định cho trên 100 lao động.
chú thích
Trụ sở xã Tân Thành trong những ngày chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã. Ảnh: Văn Trường

Xuất khẩu lao động khá mạnh, toàn xã hiện có gần 500 lao động xuất khẩu ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được quan tâm tạo đà phát triển mạnh mẽ, nhất là sản xuất chế biến lâm sản, mộc dân dụng,  sửa chữa, xây dựng, hàn gia công cơ khí... Tân Thành cũng phát triển mạnh về dịch vụ thương mại như phát triển siêu thị, xăng dầu, vật liệu xây dựng…

Đặc biệt, trong 5 năm qua, thực hiện chương trình xây dựng NTM, Tân Thành đạt thành tích đáng ghi nhận. Xã về đích nông thôn mới năm 2016, trước mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa X là 1 năm. Hệ thống giao thông, thủy lợi được xây dựng đồng bộ. Tân Thành còn nâng cao các tiêu chí như, đầu năm 2019, phát động phong trào xây mương kẹp đường, bờ kè, bồn hoa để trồng hoa, trồng cây xanh tham gia cuộc thi NTM đẹp. Chỉ trong vòng 3 tháng đã làm được 22 km kênh mương, 5,7 km bờ kè, 2.430 bồn hoa, xây dựng trên 40 km đường điện thắp sáng thôn xóm. Tổng giá trị đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng toàn xã hội nhiệm kỳ qua ước đạt 226 tỷ 313 triệu đồng đạt 110,2 % kế hoạch 5 năm. 
Hệ thống giao thông ở Tân Thành đều được nhưa hóa. Ảnh: Văn Trường
Hệ thống giao thông ở Tân Thành đều được nhựa hóa. Ảnh: Văn Trường

Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục đều được chú trọng phát triển, đảm bảo nhu cầu phục vụ hàng hóa, đi lại, sản xuất và đời sống của nhân dân ngày càng tốt hơn; quốc phòng - an ninh trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đảng ủy chăm lo công tác xây dựng Đảng, củng cố xây dựng mối đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận cao...

Mục tiêu tổng quát địa phương đưa ra trong nhiệm kỳ tới 2020 - 2025 là đoàn kết thống nhất trong Đảng, chính quyền và nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo tinh thần “dân chủ - đổi mới - trí tuệ - phát triển” phấn đấu xây dựng Tân Thành trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024, thành trung tâm thị tứ của vùng phía bắc huyện Yên Thành.

Ông Trần Duy Liêm - Chủ tịch UBND xã Tân Thành

Để đạt được mục tiêu này, cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau: Tiếp tục khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương, vận động nhân dân tích tụ ruộng đất. Đề xuất cấp trên cho phép các trang trại, gia trại trên địa bàn đủ điều kiện được thuê đất thời gian dài để yên tâm bỏ vốn đầu tư sản xuất, thâm canh. Đưa ngành mới, nghề mới vào địa bàn để tăng thu nhập, đa dạng hóa ngành nghề; chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng chuyên môn hóa. Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất đạt 579 tỷ đồng.
Đối với phát triển sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, xã tiếp tục ổn định sản xuất 1.035 ha, trong đó cây lương thực có hạt 785 ha, cây lấy củ 37 ha, cây dứa 55 ha, cây thực phẩm 114 ha, cây dược liệu 21 ha… Tăng cường chuyển giao KHKT thâm canh sản xuất cho người nông dân, tạo sản phẩm chất lượng cao trong nông nghiệp...
Vườn ươm  nhà lưới ở Tân Thành, Yên Thành. Ảnh: Văn TrườngNhà lưới ở xã Tân Thành, Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Đối với chăn nuôi, tăng cường công tác quản lý phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt chương trình tiêm phòng, áp dụng tiến bộ KHKT vào chăn nuôi, mở rộng các mô hình chăn nuôi  tập trung quy mô vừa.  

Về CN - TTCN - XDCB, xã tiếp tục giữ vững và ổn định các cơ sở sản xuất, quy hoạch vùng đồng Bộ Đội ở xóm Tân Vĩnh để mở rộng khu tiểu thủ công nghiệp và làng nghề. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ: Tập trung quy hoạch các khu vực phát triển kinh doanh dịch vụ thương mại, kêu gọi đầu tư mở rộng dịch vụ như nhà hàng, dịch vụ vật tư, tín dụng và các loại hình kinh doanh khác.
Về phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại các trường học, hoàn thiện cơ sở vật chất để học sinh đến trường đạt kết quả cao nhất. Nâng cao trách nhiệm y đức của đội ngũ y bác sĩ trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, nhiệt tình chu đáo với người bệnh, thường xuyên trực khám và chữa bệnh cho nhân dân 24/24 giờ. Giải quyết được việc làm hàng năm từ 150-200 người. Khuyến khích con em đi lao động xuất khẩu nước ngoài, coi công tác vận động đi xuất khẩu lao động là một giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao ở khu dân cư. Quan tâm chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đối tượng là hộ nghèo.
Một số chỉ tiêu chủ yếu Tân Thành phấn đấu đến năm 2025: Tăng trưởng bình quân hàng năm 9-10 %; Tổng giá trị sản xuất đạt 579 tỷ 096 triệu đồng; Cơ cấu kinh tế nông nghiệp 33,89 %; Công nghiệp - xây dựng 28,96%; Dịch vụ và thương mại 37,15 %; Thu nhập đầu người đạt 70-72 triệu đồng/năm; Thu ngân sách trên địa bàn dự kiến 6,3 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm (2020 - 2025) dự kiến 250 tỷ 379 triệu đồng;  Giảm hộ nghèo còn 1-1,5%...

Tin mới