0:00 00:00
0:00

Tản văn hay: Biết sống (Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư)

(Baonghean.vn) - Với ngôn từ giản dị mà chắt lọc, với giọng văn trầm tư mà thanh thoát nhẹ nhàng, Nguyễn Ngọc Tư đã dẫn dắt người đọc vào thế giới văn chương của chị, nơi mà chúng ta sẽ được thưởng thức cái đẹp, cái bàng bạc buồn, cái sâu lắng tế nhị và cũng đầy ẩn ức, chứa những triết lý đơn giản mà thâm sâu. Qua tản văn này, Nguyễn Ngọc Tư dường như muốn nói với chúng ta rằng cuộc sống có vô vàn điều hấp dẫn, chỉ có điều chúng ta có đủ kiên nhẫn, tĩnh tâm, thư thái để đón nhận hay không.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư; Giọng đọc: Trần Phú; Lời bình: Quỳnh An (Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam)

Tin mới