Tăng 5 bậc, SLNA vẫn 'tuột' suất ở top 100 bảng xếp hạng các CLB châu Á

(Baonghean.vn) - Việt Nam có 3 đại diện trong top 100 bảng xếp hạng các CLB ở Châu Á do Liên đoàn bóng đá Châu Á - AFC công bố mới đây. SLNA chỉ được xếp hạng thứ 108.

Theo công bố mới nhất của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) về bảng xếp hạng các CLB, bóng đá Việt Nam có đến 3 đại diện góp mặt trong top 100 bao gồm Hà Nội FC, Bình Dương và Thanh Hóa. BXH các CLB Châu Á được dựa trên điểm số tích lũy của các đội bóng.

Ảnh: Footyrankings
Ảnh: Footyrankings

ĐKVĐ Hà Nội là đội bóng của Việt nam có thứ hạng cao nhất ở vị trí thứ 73 (tăng 13 bậc) và thứ 8 ở khu vực Đông Nam Á với 20,95 điểm. Tiếp theo là Bình Dương với vị trí thứ 85. Đội bóng cuối cùng của Việt Nam góp mặt trong top 100 là Thanh Hóa ở vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng.

Nếu tính trong top 125, Việt Nam có thêm 2 đội bóng nữa là Sông Lam Nghệ An (hạng 108) và Than Quảng Ninh (hạng 125). Trong đó SLNA chỉ đạt 8,78 điểm, tăng 5 bậc so với năm 2018 và Than Quảng Ninh đạt 6,78 điểm.

Xếp cao nhất trong bảng thành tích này là CLB Shanghai SIPG - nhà đương kim vô địch giải Trung Quốc. Đội bóng chủ quản của Oscar và Hulk thi đấu. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Al Duhail, Al Ain, Jeonbuk Hyundai Motors và Kashima Antlers. Trong top 20 CLB thì phần lớn đều đến từ khu vực có nền bóng đá vượt trội như Đông Bắc Á và Tây Á.

Dẫn đầu BXH các đội bóng Đông Nam Á là CLB Ceres Negros FC của Philippines hạng 31. Đội bóng của Xuân Trường đang đầu quân và cũng là ĐKVĐ của Thái League là Buriram có vị trí thứ 33 trên bảng xếp hạng.

Dù có phong độ cao ở Thai League nhưng lại thi đấu không thành công ở vòng bảng Champions League Châu Á. Muangthong United của Đặng Văn Lâm chỉ có hạng 43 trên BXH Châu Á và đứng thứ 5 của khu vực.

Tính chung cho chất lượng các CLB, bóng đá Việt Nam hiện tại đang xếp thứ 13 khu vực Đông Nam Á ngay sau Thái Lan (12) và Philippines (11) vì thành tích khá hạn chế tại các đấu trường AFC Champions League và AFC Cup./.

Tin mới