Tăng án từ 20 năm lên chung thân đối với cặp đôi buôn ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau khi nhận án tù 20 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy Và Ga Vừ và Xồng Nhia Dênh bị Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị đề nghị tòa án cấp cao tăng hình phạt lên tù chung thân.

Ngày 12/10, tại Nghệ An, Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát, tăng hình phạt đối với hai bị cáo Và Ga Vừ (SN 1980) và Xồng Nhia Dênh (SN 1974), cùng trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong từ 20 năm lên tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 10/2018, Và Ga Vừ được một người tìm gặp, đặt mua ma túy. Vừ bàn với Dênh để tìm mua ma túy bán cho khách. Cả hai thống nhất, lợi nhuận sẽ chia đôi.

Hai bị cáo Vừ và Dênh bị tăng án lên tù chung thân. Ảnh: Trần Vũ

Hai bị cáo Vừ và Dênh bị tăng án lên tù chung thân. Ảnh: Trần Vũ

Chiều 25/10/2018, Dênh đi làm rẫy thì gặp một người Lào. Qua nói chuyện, biết người này có ma túy nên Dênh đặt mua nợ 34 gói hồng phiến và 1 kg ma túy đá. Người Lào đồng ý.

Sáng hôm sau, Dênh gọi điện báo cho Vừ biết đã có “hàng”. Ngay sau đó, Vừ gọi điện thông báo cho khách mua, hẹn thời gian, địa điểm giao nhận.

Sau đó, Dênh và Vừ đi lấy ma túy rồi đến một nhà nghỉ trên địa bàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu để giao cho khách. Khi hai bên đang thực hiện giao dịch thì bị Đồn Biên phòng Hạnh Dịch cùng lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ nhiều gói ma túy với tổng khối lượng hơn 1,6 kg. Lợi dụng sơ hở, vị khách mua ma túy bỏ trốn.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Và Ga Vừ và Xồng Nhia Dênh mỗi bị cáo 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi xét xử sơ thẩm hai bị cáo không kháng cáo, tuy nhiên, Viện Kiểm sát có kháng nghị đề nghị tăng hình phạt đối với 2 bị cáo lên tù chung thân.

Tại tòa phúc thẩm, hai bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, là đồng bào dân tộc thiểu số để xin tòa không tăng hình phạt.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, hai bị cáo đã mua bán một khối lượng ma túy lớn. Án sơ thẩm tuyên phạt hai bị cáo 20 năm là chưa tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo, chưa đủ sức răn đe.

Sau quá trình xét xử, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng nghị, sửa án sơ thẩm đối với hai bị cáo. Tuyên phạt 2 bị cáo Và Ga Vừ và Xồng Nhia Dênh tù chung thân./.

Tin mới