Tăng án tù với ông lão xâm hại bé hàng xóm

Khác với phiên sơ thẩm, ông Vĩnh kêu oan trước cáo buộc xâm hại bé gái hàng xóm song bị tòa bác bỏ.

Ngày 22/1, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh (80 tuổi) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Hơn bốn tháng trước, ông Vĩnh bị TAND Hà Nội tuyên phạt tám năm tù với cáo buộc xâm hại bé gái hàng xóm lúc nạn nhân mới ba tuổi. Cho rằng bản án còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe với bị cáo, gia đình nạn nhân đã kháng cáo.

Tăng án tù với ông lão xâm hại bé hàng xóm ảnh 1

Bị cáo Vĩnh (trái) được người thân dìu đi sau phiên phúc thẩm.

Theo cáo buộc, sáng 5/10/2015, bé gái ba tuổi hàng xóm cùng nhóm bạn sang nhà ông Vĩnh chơi. Thấy bé cầm chai nước bị đóng đá, ông Vĩnh rủ lên tầng hai lấy búa đập, đuổi những đứa trẻ khác ra ngoài. Tại đây, ông lão đã có hành vi sàm sỡ bé gái.

Bị đứa trẻ phản ứng, ông dụ cho tiền mua bim bim để thực hiện đến cùng ý đồ đồi bại. Sự việc sau đó bị gia đình nạn nhân tố cáo tới cơ quan chức năng. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi. 

Tuy nhiên, trong phần thẩm vấn ở phiên phúc thẩm, ông Vĩnh kêu oan, cho rằng không phạm tội như cáo buộc. Tòa phúc thẩm bác bỏ vì bị cáo không đưa ra được căn cứ chứng minh.

Tòa xác định, lời khai tại cơ quan điều tra, thực nghiệm hiện trường cũng như kết luận giám định y khoa, ông Vĩnh có hành vi xâm hại bé gái. Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của bị cáo Vĩnh là nguy hiểm, cần xử phạt nghiêm khắc nên tăng hai năm tù thành 10 năm.

Tin mới