Tăng cường bảo vệ biển đảo trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Sáng 2/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề về hội nhập kinh tế quốc tế và tình hình biển đảo. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,  các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

a
Các đại biểu dự Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thượng tướng Võ Tiến Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng truyền đạt chuyên đề về tình hình biển đảo hiện nay.

Thượng tướng Võ Tiến Trung đã khái quát tình hình thời sự biển đảo, nhất là tình hình trên biển Đông, nguyên nhân có sự tranh chấp trên biển Đông dẫn đến nguy cơ xung đột cao, việc Philippines kiện Trung Quốc ra tòa Trọng tài quốc tế, phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, phản ứng của quốc tế và Việt Nam về vấn đề này.

Thượng tướng Trung
Thượng tướng  Võ Tiến Trung: "Phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực Quốc tế về đường lưỡi bò của Trung Quốc là vô giá trị sẽ giúp Việt Nam đấu tranh pháp lý hiệu quả cao. 

Đồng chí cũng truyền đạt quan điểm của Đảng về mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức bảo vệ biển đảo trong tình hình mới, các giải pháp kiên trì đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, biển đảo của Việt Nam. Đội ngũ lãnh đạo quản lý cần thấu đáo quan điểm mọi vấn đề giải quyết bằng con đường hòa bình hữu nghị, đấu tranh bằng pháp lý.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Nghệ An được lĩnh hội kiến thức an ninh quốc phòng về biển đảo gắn với những minh chứng sinh động góp phần nâng cao nhận thức, lý luận về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc hiện nay.

Thượng tướng Võ Tiến Trung
Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ  Võ Tiến Trung phổ biến tình hình thời sự thông qua bản đồ biển đảo.

Trong chiều nay, hội nghị tiếp tục với chuyên đề Hội nhập kinh tế quốc tế do đồng chí Trương Đình Tuyển, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại truyền đạt./.

Trân Châu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới