Tăng cường các hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Chiều 11/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp Tổ tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận đã làm rõ kết quả đạt được của  công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19 của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua: Cụ thể đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như thông qua các loại hình báo chí, mạng xã hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên, loa truyền thanh cơ sở, tuyên truyền trực quan, lưu động...  góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng hành, chung tay vào công tác phòng chống Covid-19, đến nay đã cơ bản kiểm soát, kìm giữ dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều hành cuộc họp
Đồng chí  Nguyễn Thị Thu Hường, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều hành cuộc họp. Ảnh: Sỹ Thành

Tuy nhiên, trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 trong cả nước, đặc biệt tính chất nguy hiểm của biến chủng mới đang lây lan mạnh, áp lực phòng, chống dịch của toàn tỉnh ngày càng gia tăng trước sự quá tải của các khu cách ly, một số người dân từ vùng có dịch về địa bàn không thực hiện đúng quy định khai báo, cách ly y tế...

Để tăng cường nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm hiện nay, đặc biệt xây dựng kịch bản tuyên truyền ở tình huống cao hơn, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp tuyên truyền, cụ thể hóa Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 07/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Đặc biệt, tuyên truyền thường xuyên, liên tục khắc phục tư tưởng lơ là, chủ quan trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Do lao động đổ về quê tránh dịch đông, hầu hết các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều đang có người phải cách ly tập trung. Ảnh tư liệu: TH
Do lao động đổ về quê tránh dịch đông, hầu hết các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều đang có người phải cách ly tập trung. Ảnh tư liệu: TH

Phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm hoạt động của các tổ tự quản, tổ Covid cộng đồng, tổ truy vết, tổ liên gia trong việc làm chủ địa bàn dân cư, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, không để bỏ sót người đi từ vùng dịch về mà không thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Nhân rộng mô hình, cách làm hay phòng, chống dịch ở cơ sở, như: ký cam kết thi đua mỗi gia đình không vi phạm phòng chống dịch ở khu dân cư; đưa nội dung công tác phòng, chống dịch vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể quần chúng hàng tháng; đa dạng hóa các loại hình, phương tiện tuyên truyền sát với thực tiễn của từng địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa... Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng chống dịch bệnh, nhân rộng tấm lòng tương thân tương ái, động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch…

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần chủ động xây dựng kịch bản tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 ở mức độ cao hơn, sát với xây dựng tình huống ứng phó dịch bệnh lây lan ở mức độ nguy hiểm để kịp thời chủ động định hướng công tác tư tưởng, dư luận xã hội với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội trong mọi tình huống.

Huyện Anh Sơn đang chỉ đạo các địa phương sử dụng những ngôi nhà bỏ không, xa khu dân cư làm điểm cách ly tập trung của xã. Ảnh tư liệu: Thái Hiền
Huyện Anh Sơn đang chỉ đạo các địa phương sử dụng những ngôi nhà bỏ không, xa khu dân cư làm điểm cách ly tập trung của xã. Ảnh tư liệu: Thái Hiền

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường chỉ đạo phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan sớm tham mưu  ban hành kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới gắn với chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Huy động các phương tiện truyền thông, lực lượng tuyên truyền vào cuộc mạnh mẽ góp phần tạo sức mạnh đoàn kết, đồng thuận toàn xã hội sớm thực hiện đạt mục tiêu cao nhất là ngăn chặn, đầy lùi dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Tin mới