Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Baonghean.vn) - Sáng 16/7, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp giữa 2 bộ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, TTATXH, đấu tranh PCTP và nhiệm vụ quốc phòng 6 tháng đầu năm.

Hội nghị do các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Quốc Tỏ- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì. 

anh
Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Ảnh: Đ.C

6 tháng đầu năm 2021, lực lượng Quân đội, Công an các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả nội dung, biện pháp phối hợp theo đúng Nghị định số 03. Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Đặc biệt, 2 lực lượng đã phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và hoạt động khác, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.
Lực lượng quân đội, Công an tỉnh Nghệ An tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh tư liệu
Lực lượng quân đội, Công an tỉnh Nghệ An tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh tư liệu

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong công tác phối hợp giữa 2 Bộ Quốc phòng- Công an trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời nêu lên những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục.

Tại Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động phối hợp tham mưu, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi lên về ANTT. Đặc biệt, phối hợp điều tra làm rõ 519/581 vụ xâm phạm trật tự xã hội (đạt 89,3%); trong đó, vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%), bắt giữ 1.564 đối tượng, thu giữ tiền và tài sản trị giá gần 12,5 tỷ đồng. Phát hiện, bắt giữ 914 vụ, 1.236 đối tượng, thu 27,8 kg hêrôin, 159,4 kg ma túy đá, 10,6 kg ma túy tổng hợp, 162.000 viên MTTH, 74,5 kg thuốc phiện, 0,3 kg cần sa; trong đó triệt xóa 29 đường dây ma túy.

Phát hiện, bắt giữ 2.407 vụ việc, 2.637 đối tượng thu 2,8 tấn pháo, 38 tấn động vật, 320m3 gỗ và nhiều hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trị giá khoảng 15 tỷ đồng. Đặc biệt, Công an các đơn vị địa phương đã phối hợp với lực lượng Biên phòng, dân quân tự vệ các cấp phát hiện, bắt, xử lý 48 vụ, 72 đối tượng vi phạm pháp luật hình sự, thu 30 bánh hêrôin, 19,552 kg hêrôin, 88.105 viên MTTH, 5 kg ketamin, 226 kg ma túy đá, 283,093 kg pháo nổ, 24 kg thuốc nổ và nhiều tang vật khác có liên quan.
anh
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra công tác xây dựng sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện Anh Sơn. Ảnh tư liệu: Trọng Kiên

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, 6 tháng cuối năm 2021, dự báo tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược, xung đột thương mại giữa các nước lớn gay gắt; kinh tế toàn cầu tiếp tục suy thoái, khủng hoảng do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều bất trắc...

Trong nước, các thế lực thù địch, phản động tăng cường các hoạt động chống phá với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tuyến biên giới, vùng biển Tây Nam và một số địa bàn trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ phức tạp mới. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật vẫn phức tạp, có xu hướng gia tăng, nhất là tội phạm tham nhũng, ma túy và tội phạm công nghệ cao tác động đến nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trước tình hình trên, đòi hỏi lực lượng Quân đội và Công an phải tăng cường đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, chủ động nắm bắt, theo dõi, nhận định, đánh giá, dự báo sớm tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước các biện pháp, đối sánh đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ.

Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh mạng. Phối hợp đấu tranh, phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm công nghệ cao, sử dụng vũ khí nóng, ma túy, buôn người; tăng cường quản lý, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, kết hợp phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới...

Tin mới