Tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

(Baonghean.vn) - Chăm lo công tác các bộ, bồi dưỡng thế hệ trẻ, chú trọng xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế là những nội dung thời sự nổi bật trên địa bàn Nghệ An trong tuần qua. Cùng Báo Nghệ An điểm lại những sự kiện đó.

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn những nội dung quan trọng

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy  kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong ngày 30 và 31/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp để cho ý kiến về kết quả thực hiện Nghị quyết về phát triển, nâng cao nguồn nhân lực và đề án phát triển hạ tầng giao thông.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến về tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; đề án tăng cường trang bị phương tiện kỹ thuật cho lực lượng công an tỉnh và dự thảo cần làm rõ quy chế phối hợp với các ban Đảng, phối hợp lãnh đạo các sở, ngành để thực hiện tốt chức năng quản lý, cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng.

Xem các nội dung cụ thể trong các phiên họp của Ban thường vụ Tỉnh ủy

2. Phải tạo điều kiện tốt nhất cho các em nhỏ học tập, vui chơi

Đó là phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh sáng 1/6 tại Lễ trao học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi do huyện Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai, Hội doanh nghiệp trẻ tiêu biểu Nghệ An phối hợp tổ chức.

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng
Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Xem chi tiết thông tin Tại đây.

3. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại Kỳ Sơn và Tương Dương

Ngày 02 và 03 /6, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành về làm việc trực tiếp tại hai huyện biên giới thuộc 64 nghèo nhất nước là Kỳ Sơn và Tương Dương. 

Cùng đi có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại kỳ sơn
Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi cán bộ và nhân dân xã Tây Sơn, đây là địa bàn cư trú của đồng bào dân tộc Mông huyện Kỳ Sơn

Chi tiết nội dung làm việc của Bí thư Tỉnh ủy tại huyện Kỳ Sơn

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm mô hình trồng cây chanh leo tại làng TNLN biên giới Tam Hợp.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm mô hình trồng cây chanh leo tại làng TNLN biên giới Tam Hợp - Tương Dương.

Chi tiết nội dung làm việc của Bí thư Tỉnh ủy tại huyện Tương Dương

4. Mất an toàn VSTP ở nơi nào thì chủ tịch UBND cấp đó phải chịu trách nhiệm

Đó là kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong cuộc họp kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào sáng 3/6.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường khẳng định quyết tâm: Đảm bảo ATVSTP vì lợi ích của người dân.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường khẳng định quyết tâm: Đảm bảo ATVSTP vì lợi ích của người dân.

Xem chi tiết nội dung cuộc họp Tại đây.

5. Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng pháp lý và lịch sử'

Sáng 3/6, tại TX. Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Triển lãm "Hoàng sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý".

Tham dự lễ khai mạc, về phía đại biểu Trung ương có đồng chí Bùi Sỹ Hoa - Phó Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại; Tiến sĩ Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Tân Tiến - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Lê Ngọc Hoa -  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các sở, ban, ngành liên quan, đại diện lãnh đạo Thị xã Cửa Lò cùng đông đảo người dân, du khách và học sinh các nhà trường.

Cô và trò trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh) tham quan triển lãm, tìm hiểu các kiến thức về chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Cô và trò trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh) tham quan triển lãm, tìm hiểu các kiến thức về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Xem chi tiết các thông tin Tại đây.

6. Người dân gồng mình đối phó với nắng nóng đầu hè

Bước vào đầu mùa hè, Nghệ An đã phải đối mặt với những ngày nắng nóng găy gắt. Nhân dân các địa phương phải tránh nắng bằng nhiều cách, trong đó, nông dân các địa phương tranh thủ gặt đêm, cấy đêm...

Ông Trần Văn Lương - Xóm trưởng xóm 4, xã Tăng Thành, huyện yên Thành cho biết: xóm có 32 ha lúa xuân, đến thời điểm này đã thu hoạch được 70% diện tích. Do trời nắng nóng và ban ngày bà con lo đi làm công nên hầu hết thuê máy gặt ban đêm.
Nông dân huyện Yên Thành thuê máy gặt ban đêm tránh nắng.

Những cách tránh nắng của người dân Nghệ An 

7. Vụ tai nạn xe khách thảm khốc ở Lào làm 8 người ở Nghệ An thiệt mạng

Mặc dù chiếc xe khách chạy tuyến Thà Khẹc (Lào) về huyện Diễn Châu (Nghệ An) bị nổ lớn tại địa phận tỉnh Khăm Muộn (Lào) nhưng lại trực tiếp liên quan đến Nghệ An khi có 8 người quê ở Nghệ An tử vong và 4 người khác bị thương.

Toàn cảnh vụ tai nạn 

Nguyên Sơn (Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới