Tăng cường hợp tác, bảo vệ đường biên 2 nước Việt - Lào

(Baonghean.vn) - Sáng 20/12, tại Ban CHQS huyện Quế Phong diễn ra hội nghị giao ban giữa Ban CHQS 3 huyện: Quế Phong (Việt Nam), Sầm Tớ và Mường Quắn (CHDCND Lào).

Tham dự có đồng chí Lê Văn Giáp - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong; Chỉ huy trưởng và đoàn công tác Ban CHQS 3 huyện.

Toàn cảnh cuộc giao ban. Ảnh:
Toàn cảnh cuộc giao ban. Ảnh: Thuý Hằng

Tại buổi giao ban, trưởng đoàn Ban CHQS 3 huyện đã cùng nhau trao đổi, thông báo những nét nổi bật về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá - giáo dục và đặc biệt là công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi huyện.

Cùng với đó, các đại biểu đã đánh giá lại công tác phối hợp trong tuần tra biên giới, truy quét các đối tượng xâm hại trái phép, đối tượng buôn lậu và nhất là mua bán chất ma tuý; hiệu quả công tác trao đổi, nắm bắt thông tin và phối hợp cùng nhau giải quyết tốt các nội dung liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giữa 3 huyện.

Nhân dịp này, các đoàn cũng đã cùng nhau thảo luận, trao đổi ý kiến và cùng rút ra những kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc; cùng nghiên cứu và bổ sung vào kế hoạch hợp tác trong thời gian tới nhằm tăng cường hơn nữa sự hợp tác lâu dài giữa 3 Ban CHQS.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Giáp - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong đã đánh giá cao sự phối hợp của 3 huyện trong việc giữ vững an ninh chính trị, chủ quyền biên giới, khẳng định được mối quan hệ gắn bó giữa hai nước Việt - Lào và của 3 Ban CHQS. Thông qua hội nghị giao ban, cần thảo luận đề ra kế hoạch hợp tác trong thời gian tới nhằm làm tốt hơn nữa đến việc bảo vệ đường biên cột mốc, phòng chống tội phạm, tàng trữ vũ khí, di dịch cư trái phép và công tác quản lý bảo vệ rừng dọc tuyến biên giới.

Sau khi thảo luận, Ban CHQS 3 huyện đã cùng thống nhất, ký kết vào biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên./.

Thuý Hằng - Đình Đức

TIN LIÊN QUAN

Tin mới