Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thống nhất tăng cường hợp tác, phối hợp giữa hai bên và thời gian tới sẽ tổ chức cuộc làm việc giữa lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Nghệ An.

Chiều 6/3, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

Dự cuộc làm việc về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Về phía LĐLĐ tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Tử Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Dự cuộc làm việc về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Về phía LĐLĐ tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Tử Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Ảnh: Thành Duy

5.000 LAO ĐỘNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CÓ NHU CẦU THUÊ NHÀ Ở

Tính đến đầu tháng 3/2020, tổng số công nhân viên chức lao động trong các đơn vị có tổ chức công đoàn ở Nghệ An là 155.756, trong đó đoàn viên là 147.189. Số công đoàn cơ sở là 2968, trong đó công đoàn cơ sở ngoài nhà nước là 482, công đoàn cơ sở doanh nghiệp là 470. 

Thu nhập bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp từ 5,3 - 6,1 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, theo LĐLĐ tỉnh, tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp vẫn còn ở mức cao, hết năm 2019 tổng số nợ toàn tỉnh là hơn 209 tỷ đồng, trong đó nợ tiền đóng BHXH gần 110 tỷ đồng. Mặt khác, hiện nay tại các khu công nghiệp có hơn 5.000 lao động có nhu cầu thuê nhà ở nhưng chưa có doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho công nhân. 

Đồng chí Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020 trên các mặt công tác như: triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn Nghệ An; kết quả triển khai thực hiện chương trình: Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; triển khai chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”;…

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã thảo luận, trao đổi các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp công đoàn.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đánh giá, hoạt động của tổ chức công đoàn góp phần quan trọng ổn định tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường ổn định để thu hút các nhà đầu tư vào Nghệ An; đồng thời cho ý kiến về các kiến nghị của LĐLĐ tỉnh như việc triển khai thực hiện thiết chế công đoàn tại Nghệ An.

 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận vai trò tham mưu tương đối tốt và chủ động của LĐLĐ tỉnh Nghệ An trong công tác tuyên truyền; thực hiện chăm lo người lao động; nắm bắt tình hình kịp thời và xử lý tình huống nhanh; nội bộ đoàn kết.

LĐLĐ tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị, cơ quan ban, ngành để thực hiện triển khai nhiệm vụ, khai thác nguồn lực, tạo thêm sức mạnh, điều kiện để tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, khi kinh tế tỉnh ngày càng phát triển và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng lấp đầy, số lượng lao động ngày càng tăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị LĐLĐ tỉnh đăng ký với UBND tỉnh thực hiện Đề án nghiên cứu nghiêm túc, tổng thể cho giai đoạn 5 năm, 10 năm tới. 

Theo đó, cần dựa vào chỉ tiêu, nhiệm vụ, dự báo tình hình phát triển kinh tế của tỉnh để dự báo số lượng công nhân, người lao động trên địa bàn nhằm chủ động tham mưu cho tỉnh và thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. 

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tỉnh cần năng động, linh hoạt, sâu sát cơ sở; tổ chức tốt các hoạt động, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi trong công nhân, người lao động, nhất là trong năm 2020, năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, tỉnh. 

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đạt được trong năm qua; đồng thời trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của hệ thống chính trị tỉnh đối với các cấp công đoàn tỉnh.

Đánh giá, năm qua LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã hoàn thành các nhóm nhiệm vụ mà Tổng LĐLĐ và tỉnh Nghệ An giao, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã định hướng một số nhiệm vụ cho LĐLĐ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, cần bám sát chủ đề năm 2020 là: “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”; tập hợp ý kiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động trong quá trình tham gia vào các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lao động;

Tăng cường phối hợp công tác, tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát về pháp luật lao động, công đoàn, BHXH, an toàn vệ sinh lao động để đảm bảo giải quyết tranh chấp về lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định; bám sát chủ đề của Tháng Công nhân gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của quốc gia, tỉnh;…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Nghệ An thống nhất tăng cường hợp tác, phối hợp giữa hai bên và thời gian tới sẽ tổ chức cuộc làm việc giữa lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Nghệ An.

Các kiến nghị của LĐLĐ tỉnh cũng đã được lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Nghệ An kết luận cụ thể.

Tin mới