Tăng cường kiểm soát cơ sở, phát huy tai mắt nhân dân trong phòng chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Hội nghị giao ban khối Nội chính tỉnh Nghệ An tháng 4/2021 đưa ra những dự báo về diễn biến dịch Covid-19 và chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Sáng 29/4, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban khối Nội chính. Tham dự có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các ban, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Siết chặt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19

 Hội nghị nhận định, dự báo thời gian tới, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, khu vực châu Á, các nước láng giềng diễn biến hết sức phức tạp. Trong đó nước bạn Lào đã có 16/18 tỉnh thành có người nhiễm. Tình trạng vượt biên trái phép về Việt Nam, trong đó có Nghệ An dự báo diễn ra khó lường, gây nguy cơ bùng phát dịch Covid-19. Vì vậy, hội nghị nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả.

Bộ đội Biên phòng tuần tra Covid-19. Ảnh tư liệu
Bộ đội Biên phòng tuần tra Covid-19. Ảnh tư liệu

Theo đó, Nghệ An xác định cần tăng cường công tác kiểm soát phòng chống dịch nơi biên giới kể cả đất liền và biên giới biển, đặc biệt là xuất nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, các cấp ủy chính quyền cũng tích cực vào cuộc chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát địa bàn một cách chặt chẽ, phát huy tai mắt của nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý một số vấn đề cần được tiếp tục quan tâm như đảm bảo an ninh, an toàn cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, phát hiện xử lý tình trạng tổ chức truyền đạo trái pháp luật liên quan Hội thánh Đức Chúa trời mẹ; kiểm soát chặt chẽ tình hình nhập cảnh trái phép qua biên giới... 
Đẩy mạnh trấn áp các loại tội phạm
Hội nghị cũng lưu ý một số nội dung cần kết luận thanh tra theo nhiệm vụ đã giao đối với dự án xây dựng cụm dân cư Trường Sơn; dự án tổ hợp kinh doanh dược, y tế và nhà ở tại Nghi Phú (TP. Vinh); việc xử lý số gỗ tang vật thu được trên địa bàn huyện Kỳ Sơn; vụ việc bà Nguyễn Thị Bích Thủy ở TP. Vinh; việc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Sinh gây ô nhiễm môi trường...
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; giữ bình yên cho nhân dân. Triển khai kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện quan trọng của tỉnh, đặc biệt là bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đẩy mạnh trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong tháng 4/2021, tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững. Các cấp ngành chức năng đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, cho nên Nghệ An vẫn đang được kiểm soát ở mức an toàn.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm trong tháng 4 tiếp tục diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng đã khởi tố mới 248 vụ, 517 bị can (tăng 78 vụ, 101 bị can). Trong đó tội phạm về ma túy, về vi phạm quản lý kinh tế, môi trường và tai nạn giao thông tăng so với tháng trước. Cụ thể, xảy ra 66 vụ xâm phạm trật tự xã hội làm 3 người chết, thiệt hại 6 tỷ đồng. Phát hiện, bắt 134 vụ, 189 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 1,26kg heroin, 2,2kg ma túy đá, hơn 50 nghìn viên ma túy tổng hợp. Đối với tội phạm về kinh tế, môi trường có 288 vụ, bắt 302 đối tượng, thu 19m3 gỗ các loại, 3,2 tấn động vật và hàng hóa trị giá 1,8 tỷ đồng. Xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông làm 14 người chết, 6 người bị thương.

Tin mới