Tăng cường kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ

(Baonghean.vn) -Trong 5 năm, cả nước xảy ra hơn 15.000 vụ cháy, làm chết gần 450 người và thiệt hại về tài sản ước tính gần 10.000 tỷ đồng.

Sáng 26/11, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 91 năm 2013 về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Trung ương  Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An có Đại tá Hồ Sỹ Tuấn và Đại tá Lê Quốc Báo – Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh điểm cầu ở Nghệ An. Ảnh:Tiến Hùng
Quang cảnh điểm cầu ở Nghệ An. Ảnh:Tiến Hùng

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 5 năm (5/2013 - 6/2018) trên cả nước xảy ra 15.471 vụ cháy, làm chết 449 người, bị thương 1.070 người, gây thiệt hại về tài sản ước tính gần 10.000 tỷ đồng và gần 6.000 ha rừng. Trong đó có 159 vụ cháy lớn và gần 600 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình cháy nổ, ngày 24/4/2013, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch 91/KH-BCA-C61 về triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn trên phạm vi toàn quốc nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi, giảm thiểu đến mức thấp nhất cả về số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Sau 5 năm triển khai đã thu được nhiều kết quả. So với cùng kỳ 5 năm, trước khi triển khai (2008-2012) số vụ cháy tuy có tăng nhưng cơ bản số vụ cháy lớn được kiềm chế.

Lực lượng phòng cháy ở Nghệ An diễn tập chữa cháy.Ảnh: Tiến Hùng
Lực lượng phòng cháy ở Nghệ An diễn tập chữa cháy.Ảnh: Tiến Hùng

Dự báo trong thời gian tới, tình hình cháy, nổ sẽ còn diễn biến phức tạp và có khả năng tăng về số vụ. Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phối hợp các cơ quan, ban ngành rà soát hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý đối với công tác quản lý nhà nước về PCCC.

Tăng cường công tác điều tra cơ bản, phân loại cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Tập trung tham mưu có hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác PCCC&CNCH. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về PCCC và xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC.

Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra PCCC đối với các cơ sở, địa bàn có nhiều nguy cơ cháy, nổ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục, sửa chữa các sai phạm, tồn tại bất cập trong công tác PCCC.

Tin mới