Tăng cường mối quan hệ thuỷ chung, son sắt giữa Nghệ An và Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Trong chương trình làm việc tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An dẫn đầu có buổi tọa đàm với đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xiêng Khoảng, do đồng chí Xổm-Kốt Măng Nò Mệch - Uỷ viên Tw Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn.

Tham gia buổi toạ đàm có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Nghệ An và cán bộ, lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng.

Toàn cảnh buổi tọa đàm của lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng.
Toàn cảnh buổi tọa đàm của lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng đánh giá những kết quả quan trọng trong quá trình hợp tác của 2 tỉnh, 2 quốc gia, đồng thời thông báo cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh.

Hai bên cũng hội đàm, thống nhất cao về chương trình, nội dung hợp tác giữa 2 địa phương trong thời gian tới, củng cố tình kết nghĩa của các cặp dân cư (kết nghĩa bản - bản) hai bên biên giới và các đơn vị thuộc các lực lượng bảo vệ biên giới của hai tỉnh. Tiếp tục thực hiện các dự án của tỉnh Nghệ An hỗ trợ cho tỉnh Xiêng Khoảng hoàn thành theo đúng thời hạn quy định. 

Lãnh đạo cấp cao hai tỉnh thống nhất chương trình hợp tác trong thời gian tới
Lãnh đạo cấp cao hai tỉnh thống nhất chương trình hợp tác giữa 2 địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: "Xiêng Khoảng và Nghệ An là hai tỉnh kết nghĩa, gắn bó keo sơn, tình cảm anh em thuỷ chung, son sắt được thử thách qua các cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay. Chúng ta vui mừng nhận thấy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, Xiêng Khoảng - Nghệ An nói riêng ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp". 

Đồng chí Xổm-Kốt Măng Nò Mệch - Uỷ viên Tw Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng cũng đánh giá cao những hợp tác bền chặt của tỉnh Nghệ An, đồng thời khẳng định, sự gắn bó keo sơn giữa 2 tỉnh là nền tảng quan trọng để tăng cường mối quan hệ lên tầm cao mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội mỗi tỉnh phát triển. Qua đó tô thắm thêm tình hữu nghị "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững" giữa Xiêng Khoảng - Nghệ An nói riêng và Lào - Việt Nam nói chung. 

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh kính mời đồng chí Sổm-Kốt Măng-Nò-Mệch và Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xiêng Khoảng sang thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An vào thời gian thích hợp. Đồng chí Sổm-Kốt Măng-Nò-Mệch trân trọng cảm ơn và vui vẻ nhận lời. 

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cùng lãnh đạo cấp cao Xiêng Khoảng
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng đồng chí Sổm-Kốt Măng-Nò-Mệch Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng cắt băng khánh thành Nhà văn hóa Xiêng Khoảng do tỉnh Nghệ An hỗ trợ 100% kinh phí. 

Cũng tại Xiêng Khoảng, đoàn cán bộ cấp cao của 2 tỉnh tổ chức cắt băng khánh thành công trình Nhà văn hóa tỉnh Xiêng Khoảng do tỉnh Nghệ An hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng. Sau gần 4 năm khẩn trương triển khai thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai tỉnh và sự nỗ lực của đơn vị thi công, công trình đã gần hoàn thiện, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và tiến tới được đưa vào sử dụng.

Công trình là một trong những dấu mốc quan trọng hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962-05/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2017).

Quang Thanh - Nguyên Nguyên - Thục Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới