Tăng cường phối hợp phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên

(Baonghean.vn) - Sáng 19/12, tại TP Vinh, Ban Chỉ đạo Nghị quyết Liên tịch số 03/2010 Cụm thi đua số 5 tổ chức hội thảo “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an và tổ chức đoàn, đoàn viên trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy lứa tuổi thanh thiếu niên’.

Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an dự và chủ trì Hội thảo. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Công an và Tỉnh đoàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu khai mạc Hội thảo.
Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu khai mạc Hội thảo.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng Hội thảo.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng Hội thảo.

Tại Hội thảo các đại biểu tham dự đều có chung nhận định: Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy đang ngày càng diễn biến phức tạp, gây nhiều hậu quả, tác hại xấu đến xã hội. Đáng lo ngại là ma túy đang ngày càng xâm nhập sâu vào tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh, thiếu niên (TTN), phá hoại sự phát triển bền vững của gia đình, nhà trường và xã hội, làm xói mòn các giá trị văn hóa, gia đình, đạo đức xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của các địa phương…

Đoàn viên thanh niên Thành phố Vinh
Đoàn viên thanh niên Thành phố Vinh tuyên truyền phòng chống ma túy bằng hình thức sân khấu hóa tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội TP Vinh (ảnh: Thanh Lê).

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm các vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an và tổ chức đoàn, đoàn viên trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy (PCMT) trong lứa tuổi TTN; chia sẻ những kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an và tổ chức đoàn, đoàn viên trong công tác phối hợp đấu tranh PCMT trong lứa tuổi TTN tại các địa phương; đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy xâm nhập vào lứa tuổi TTN.

ký kết giao ước thi đua về “Phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2016 – 2020”.
ký kết giao ước thi đua về “Phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2016 - 2020”.

Dịp này, Cụm thi đua số 5 tổ chức ký kết giao ước thi đua về tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010 về “Phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2016 - 2020”./.

Minh Quân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới