Tăng cường phòng, chống vi phạm về pháo, ATGT dịp Tết

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đảm bảo thông suốt, thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân.

Sáng 5/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tăng cường công tác đảm bảo trật tự, ATGT và phòng, chống vi phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán năm 2018.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ,Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai giai đoạn 1 kế hoạch phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo và thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự, ATGT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Công an TP Vinh bắt giữ vụ vận chuyển 543 kg pháo. Ảnh: Cẩm Phú
Công an TP Vinh bắt giữ vụ vận chuyển 543 kg pháo. Ảnh: Cẩm Phú

Trên lĩnh vực phòng, chống vi phạm pháo nổ, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tuyên truyền đến người dân tại các xã, phường, thị trấn, tại các trường học, địa bàn trọng điểm, vận động thu hồi pháo....

Từ ngày 1/10/2017 đến 1/1/2018, Công an các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ 183 vụ, 216 đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thu gần 3 tấn pháo các loại, tổ chức vận động nhân dân tự giác giao nộp 32,3 kg pháo.

Đối với công tác đảm bảo trật tự, ATGT, lực lượng CSGT đã tổ chức hàng ngàn ca tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, thu phạt hơn 4 tỷ đồng. Lực lượng Cảnh sát đường thủy phát hiện, bắt giữ các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép, thu hơi 190 m3 cát, sỏi.

Đồng thời, lực lượng CSGT phối hợp với Cục đường sắt Việt Nam và Công an các huyện, thành thị triển khai đảm bảo TTATGT đường sắt, đảm bảo điều kiện phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Đức Hải – Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép. Ảnh: Minh Trang
Thượng tá Nguyễn Đức Hải – Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết. Ảnh: Trang Cường

Thượng tá Nguyễn Đức Hải – Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, để nhân dân vui tết đón xuân năm 2018, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo ANTT, ATGT và phòng chống vi phạm về pháo; kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép.

Bên cạnh đó, duy trì lực lượng chỉ huy, điều khiển giao thông tại các giao lộ, các tụ điểm phức tạp về TTATGT, không để xảy ra ùn tắc , đảm bảo thông suốt, thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã ký cam kết thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác đảm bảo trật tự, ATGT và phòng, chống vi phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán năm 2018.

Tin mới