Tăng cường sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy văn nghệ dân gian

(Baonghean.vn) - Ngày 22/2, tại Thành phố Vinh, Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt hội viên đầu năm, chúc mừng công trình tập thể của hội viên được xuất bản và mừng thọ các hội viên cao tuổi.
Tham dự buổi gặp mặt có đại diện Sở Văn hóa và Thể thao cùng các hội viên Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An. Ảnh: Công Kiên
Tham dự buổi gặp mặt có đại diện Sở Văn hóa và Thể thao cùng các hội viên Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Năm 2018, Hội Văn nghệ dân gian (VNDG) Nghệ An hoạt động sôi nổi và đạt được nhiều kết quả, có 7 đề tài khoa học được xét duyệt, nghiệm thu. Hoạt động sưu tầm, nghiên cứu và xuất bản của hội viên diễn ra khá sôi nổi, góp phần khám phá những nét đẹp về văn hóa dân gian xứ Nghệ như không gian chợ quê, di sản Hán Nôm, truyền thống khoa bảng của các dòng họ, phong tục cưới hỏi và lễ tang, sự nghiệp các danh nhân…

Lãnh đạo Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An tặng quà mừng thọ cho các hội viên. Ảnh: Công Kiên
Lãnh đạo Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An tặng quà mừng thọ cho các hội viên. Ảnh: Công Kiên

Đặc biệt, Hội VNDG Nghệ An phối hợp với Nhà xuất bản Nghệ An xuất bản cuốn sách “Nghệ An – Suối nguồn văn hóa dân gian, những công trình khoa học của hội viên”, tập 1. Cuốn sách có độ dày trên 400 trang với 10 hội viên tham gia biên soạn, nội dung bao quát về các lĩnh vực cội nguồn văn hóa làng xã và tâm linh của một số địa phương ở Nghệ An.

Lãnh đạo Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An trao tặng sách cho đại diện Thư viện Nghệ An. Ảnh: Công Kiên
Lãnh đạo Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An trao tặng sách cho đại diện Thư viện Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Năm 2019, Hội VNDG Nghệ An tiếp tục triển khai đăng ký các công trình nghiên cứu, sưu tầm, phổ biến và truyền dạy văn hóa dân gian; thẩm định, xét chọn các đề tài có nội dung sâu đậm về văn hóa, văn nghệ dân gian có ý nghĩa thiết thực và sức lan tỏa. Tiến hành xây dựng nội dung “Các công trình khoa học của hội viên” (tập 2); phối hợp viết địa chí một số huyện, thành, thị trong tỉnh; tăng cường tập huấn sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy văn nghệ dân gian…

Dịp này, Hội VNDG Nghệ An cũng tổ chức mừng thọ cho 4 hội viên thọ 70, 80 và 85 tuổi; trao tặng 50 cuốn sách “Nghệ An – Suối nguồn văn hóa dân gian, những công trình khoa học của hội viên”, tập 1 cho Thư viện Nghệ An.

Tin mới