Tăng cường tiềm lực, thế trận Hậu cần khu vực phòng thủ Quân khu 4

(Baonghean.vn) - Sáng 26/9, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 623-NQ/TW ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương về công tác Hậu cần Quân đội giai đoạn 2013 - 2017.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Phan Bá Dân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị; tham dự còn có đại diện cơ quan Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu.

Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Cường
Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Cường

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 623, Đảng ủy Quân khu 4 đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Nổi bật là, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt sâu sắc chủ trương, mục tiêu, quan điểm thực hiện nhiệm vụ hậu cần mà Quân ủy Trung ương xác định trong Nghị quyết.

Công tác hậu cần được triển khai thực hiện đồng bộ, nêu cao được tinh thần tự lực, tự cường, chủ động phát huy nội lực, kết hợp khai thác thế mạnh hậu cần tại chỗ, tạo nguồn bảo đảm vững chắc. Tiềm lực, thế trận hậu cần khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu được tăng cường. Hệ thống cơ sở bảo đảm hậu cần các cấp được đầu tư, nâng cấp.

Ý thức, trách nhiệm, thái độ tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần được nâng lên; đời sống, vật chất, tinh thần bộ đội được tăng cường, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng SSCĐ của lực lượng vũ trang Quân khu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mô hình Tăng gia sản xuất nâng cao đời sống bộ đội ở Lữ đoàn phòng không 283. Ảnh: Đức Cường
Mô hình Tăng gia sản xuất nâng cao đời sống bộ đội ở Lữ đoàn phòng không 283. Ảnh: Đức Cường

Hội nghị xác định thời gian tới sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng hậu cần và tính thống nhất, chính quy tạo sức mạnh tổng hợp trong toàn ngành; xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh, bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần cho lực lượng vũ trang Quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đức Cương

(HT: 5NK - 129 Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới