Tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân, giải quyết vụ việc phát sinh từ cơ sở

(Baonghean.vn) - Sáng 6/7, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh tổ chức buổi làm việc để đánh giá sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, 6 tháng đầu năm UBND các cấp đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, chủ động kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chính sách phát triển nông thôn mới.

Cơ bản các xã, phường, thị trấn đều triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả QCDC ở cơ sở theo pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền và tổ chức cho nhân dân tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đảm bảo chất lượng và đúng luật định.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đề nghị nâng cao hiệu quả cải cách hành chính gắn với thực hiện QCDC.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đề nghị nâng cao hiệu quả cải cách hành chính gắn với thực hiện QCDC.

UBND các cấp đã tổ chức có hiệu quả những việc phải công khai để dân biết, dân bàn, quyết định và nhân dân giám sát. Trong đó tập trung công khai các dự án, quy hoạch đất, khu, cụm công nghiệp, dân cư, mức giá bồi thường thu hồi đất, thủ tục hành chính…

Các cơ quan hành chính nhà nước đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Nhờ thực hiện tốt Quy chế DCCS nên
Nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở nên công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp. 

Thông qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục được nâng lên rõ rệt, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo điều kiện cho cán bộ sát dân, gần dân, biết tôn trọng và tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiệu quả trong việc khắc phục các tệ nạn quan liêu.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp 2.275 lượt công dân, tăng 6,8% so với cùng kỳ; tiếp nhận 2.768 đơn thư các loại, tăng 3,7% so với cùng kỳ, với 175 vụ việc khiếu nại, tố cáo phải giải quyết, giảm 13,8% so với cùng kỳ, đến nay đã giải quyết được 155/175 vụ việc, đạt tỷ lệ 88,6%.

Đ/c Thái Khắc Thư  - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp cho rằng thực hiện QCDC công tác khen thưởng cần phải chính xác, khen thưởng không được cào bằng mà phải đúng thành tích, đúng đối tượng
Đồng chí Thái Khắc Thư - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp cho rằng thực hiện QCDC công tác khen thưởng cần phải chính xác, khen thưởng không được cào bằng mà phải đúng thành tích, đúng đối tượng.

Tại buổi làm việc, bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, thành viên BCĐ cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại trong thực hiện QCDC cơ sở 6 tháng đầu năm. Đó là công tác cải cách hành chính chưa có chuyển biến tích cực, chưa mang lại hiệu quả như mục tiêu đề ra; phong cách lề lối làm việc của một số cán bộ, công chức nhà nước trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp vẫn còn gây ra sự phiền hà,...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cũng như kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các loại hình cơ sở, góp phần tạo được chuyển biến rõ nét trên các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở của tỉnh.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới cần tăng cường thực hiện tốt QCDC ở cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân, tập trung giải quyết các vụ việc bức xúc, nổi cộm, phát sinh từ cơ sở; triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020. 

Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới