Tăng cường trao đổi, học hỏi giữa Nghệ An và Cao Bằng

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng bày tỏ mong muốn sự hợp tác Nghệ An và Cao Bằng không chỉ dừng lại ở hội nghị ngày hôm nay, mà trong thời gian tới hai tỉnh quan tâm tạo điều kiện cho các ngành, các huyện trực thuộc có cơ hội giao lưu, học hỏi.

Chiều 2/8, Tỉnh ủy Nghệ An và Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác. 

Về phía đoàn công tác Tỉnh ủy Cao Bằng có các đồng chí: Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Đình Lê - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Đàm Văn Eng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, ban cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh và Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng chủ trì hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh và Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn chủ trì hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An trình bày các báo cáo về công tác quản lý quy hoạch, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ và các dự án nông nghiệp công nghệ cao; công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; việc huy động các nguồn vốn đầu tư tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Ngoài ra là một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, sáp nhập xóm, tổ dân phố.  
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga

Tại hội nghị, các đại biểu tỉnh Cao Bằng đã đặt ra nhiều câu hỏi về những vấn đề quan tâm, trong đó tập trung về việc sắp xếp bộ máy chính trị, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, sáp nhập thôn, xóm. Tại Cao Bằng, đã tiến hành sáp nhập từ 199 xã, phường xuống còn 52 xã, tuy nhiên tỉnh đang gặp nhiều vướng mắc trong giải quyết những cán bộ dôi dư, cũng như chính sách, bố trí việc làm sau khi sáp nhập. 

Liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, Tỉnh ủy Cao Bằng chia sẻ, trong nhiệm kỳ 2015-2020 Cao Bằng phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 7%; thu ngân sách hàng năm trên 1.000 tỷ. Cao Bằng muốn học hỏi kinh nghiệm của Nghệ An trong thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào tỉnh, đặc biệt là những chính sách, cơ chế hỗ trợ đặc thù để đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định, để phát triển, Nghệ An tập trung vào cải cách hành chính, tăng cường thanh tra đạo đức công vụ. Ảnh: Mỹ Nga

Những vấn đề đoàn công tác Tỉnh ủy Cao Bằng đặt ra đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cùng đại diện các sở, ngành giải đáp trực tiếp, cụ thể. 

Đặc biệt, với nhiều điểm tương đồng chung như đều có diện tích miền núi lớn, có nhiều di tích lịch sử cách mạng,  hai bên đã trao đổi về những kinh nghiệm hay trong khai thác tài nguyên, thế mạnh của rừng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đảm bảo an ninh trật tự tại các huyện miền núi, vùng biên giới; bảo tồn và phát huy tốt các di tích lịch sử.
Thay mặt đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn bày tỏ ấn tượng với tốc độ tăng trưởng của Nghệ An, cải cách hành chính, thu hút nguồn lực đầu tư lớn vào tỉnh. Đồng chí Lại Xuân Môn đánh giá cao những nội dung mà lãnh đạo tỉnh Nghệ An chia sẻ, khẳng định đây là tài liệu quý để tỉnh Cao Bằng học hỏi kinh nghiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn phát biểu tai hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng bày tỏ mong muốn sự hợp tác của hai tỉnh không chỉ dừng lại ở hội nghị ngày hôm nay, mà trong thời gian tới hai tỉnh quan tâm tạo điều kiện cho các ngành, các huyện trực thuộc có cơ hội giao lưu, học hỏi. 

Lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Cao Bằng trao tặng quà lưu niệm cho nhau. Ảnh: Mỹ Nga
Lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Cao Bằng trao tặng quà lưu niệm cho nhau. Ảnh: Mỹ Nga

Tin mới