Tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa Nghệ An với Cuba

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, Nghệ An mong muốn tăng cường, trao đổi học hỏi kinh nghiệm với Cuba, góp phần củng cố truyền thống đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Cuba đã được đặt nền móng gần 60 năm qua.

Sáng 21/8, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do đồng chí Carlos Rafael Miranda Martinez - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba (CDR) dẫn đầu đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Đón tiếp đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp gỡ. Ảnh: Mỹ Nga
Lãnh đạo tỉnh vui mừng chào đón đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba lần đầu tiên tới Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga

Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ sự vui mừng khi đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao từ phía Cuba, quê hương của Chủ tịch Fidel Castro.

Giới thiệu khái quát về tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Nghệ An là quê hương cách mạng, nơi sản sinh ra nhiều nhân tài cho đất nước. Phát huy giá trị truyền thống quật cường, ngày nay Nghệ An đang tập trung phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. 

Tỉnh tập trung phát triển công nghiệp theo hướng xanh, sạch, thân thiện với môi trường; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, nâng cao giá trị hàng hóa. Hiện, Nghệ An đang đứng trong tốp 10 của Việt Nam về tốc độ tăng trưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh trao đổi những nét khái quát về tỉnh với Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao đổi những nét khái quát về tỉnh Nghệ An với Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba. Ảnh: Mỹ Nga

Trong mối quan hệ hợp tác sâu rộng, Nghệ An tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của nhiều quốc gia trên thế giới. Với Cuba, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ ấn tượng về một đất nước xinh đẹp, đặc biệt là sức vươn của Cuba trong phát triển kinh tế.

“Mặc dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng nhiều người dân Việt Nam nói chung, người dân Nghệ An nói riêng vẫn mong muốn một lần được đến với Cuba - đất nước anh em” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, đồng thời khẳng định, Nghệ An tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước Cuba để những người dân có điều kiện sẽ đến tham quan du lịch, kết nối hợp tác, góp phần củng cố truyền thống đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Cuba đã được đặt nền móng gần 60 năm qua. 

Thay mặt đoàn đại biểu, Chủ tịch Ủy ban bảo vệ Cách mạng Cuba Carlos Rafael Miranda Martinez cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt từ phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An, và bày tỏ niềm vinh dự khi đến Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp trọng đại, kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh giới thiệu về bức tranh Quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh giới thiệu bức tranh Quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba. Ảnh: Mỹ Nga

Ông Carlos Rafael Miranda Martinez cho biết, Chủ tịch Fidel Castro chính là người thành lập Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, với nhiệm vụ tạo sự đoàn kết giữa những người cách mạng, bảo vệ đất nước.

Đề cập đến sự phát triển của nền kinh tế Cuba, ông Carlos Rafael Miranda Martinez cho biết, Cuba vẫn gặp nhiều khó khăn do bị cấm vận, nhưng nhân dân Cuba luôn nỗ lực, phấn đấu cải thiện cuộc sống từng ngày. Trong đó, Cuba tập trung phát triển các ngành du lịch, nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược.

Thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Fidel Castro, Cuba tăng cường mối hợp tác với nhiều dân tộc trên thế giới nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba biết ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân Việt Nam.

Qua đây, Chủ tịch Ủy ban bảo vệ Cách mạng Cuba khẳng định sẵn sàng cùng tỉnh Nghệ An tăng cường hợp tác, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đoàn đại biểu cao cấp Cuba khẳng định tăng cường thúc đẩy, xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba. Ảnh: Mỹ Nga
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đoàn đại biểu cấp cao Cuba khẳng định tăng cường thúc đẩy, xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba. Ảnh: Mỹ Nga

Tin mới