Tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm giao thông

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các giải pháp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết

Sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Ninh ngày 30/1 (tức ngày mùng 3 Tết Đinh Dậu), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình vừa có công điện yêu cầu các Bộ, ngành trung ương và Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các giải pháp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội xuân 2017.

Chiếc xe khách biển số 17K-2869 chở 29 người đi lễ chùa Ba Vàng, bất ngờ bị nổ lốp, đâm vào vách núi, 2 hành khách tử vong trên đường đi cấp cứu sáng 30/1 (mùng 3 tết Đinh Dậu)
Chiếc xe khách biển số 17K-2869 chở 29 người đi lễ chùa Ba Vàng, bất ngờ bị nổ lốp, đâm vào vách núi, 2 hành khách tử vong trên đường đi cấp cứu sáng 30/1 (mùng 3 Tết Đinh Dậu)

Nội dung công điện chỉ rõ, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn.

Trong 5 ngày từ ngày 26/01 - 30/01/2017 (từ ngày 29 đến mùng 3 Tết) toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn, làm chết 118 người (bình quân 24 người/ngày), bị thương 197 người, so với 5 ngày Tết nguyên đán Bính Thân 2016: Số vụ không  thay đổi (0%), giảm 05 người chết (-4%), tăng 7 người bị thương (+4%).

Trong 3 ngày đầu của Tết Nguyên đán 2017 tai nạn giao thông đang có xu hướng gia tăng nhanh. Đã xuất hiện những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan tới xe khách, như vụ tai nạn xe khách biển kiểm soát 17K 2869 xảy ra ngày 30/01/2017 tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, làm 2 người tử vong và 27 người bị thương. Số liệu thống kê của Bộ Y tế cho thấy tỷ lệ vi phạm quy định nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tăng cao. Đây là cảnh báo về tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong thời gian tới khi nhu cầu đi lại tăng cao và trở nên phức tạp do người dân kết thúc kỳ nghỉ Tết, quay lại các trung tâm thành phố và bắt đầu các hoạt động tham gia Lễ hội xuân trên toàn quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn tới gia đình có nạn nhân tử vong và thăm hỏi sức khoẻ các nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông trong dịp Tết Đinh Dậu, đặc biệt là các nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách xảy ra ngày 30/01/2017 tại thành phố Uông Bí, đồng thời yêu cầu các Bộ, ngành trung ương và Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các giải pháp trong Công điện số 2239/CĐ-TTg ngày 13/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội xuân 2017, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo công tác y tế cứu chữa nạn nhân bị thương để giảm mức thấp nhất thiệt hại về người; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xe khách xảy ra ngày 30/01/2017 tại thành phố Uông Bí.

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông có tính phổ biến trong dịp Lễ Tết; bố trí lực lượng, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho nhân dân quay lại các thành phố khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng hoạt động vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và đường hàng không; phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện, xử lý nghiêm tình trạng chở quá số người quy định, tăng giá vé sai quy định; ứng trực 24/7 để kịp thời xử lý những phản án của người dân về vi phạm hoạt động vận tải hành khách, tình hình ùn tắc giao thông qua đường dây nóng.

Các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương, đặc biệt là các đài truyền hình, phát thanh, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phải tuyệt đối tuân thủ quy định: đã uống rượu bia thì không lái xe; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; không phóng nhanh vượt ẩu; không chở quá số người quy định; sử dụng dụng cụ cứu sinh khi đi phương tiện thuỷ nội địa; không vượt đường ngang qua đường sắt khi có tín hiệu cảnh báo nguy hiểm tàu sắp đến và quan sát an toàn khi qua các đường ngang dân sinh không có cảnh báo./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới