Tăng cường tuyên truyền các tiềm năng lợi thế của Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí trong thời gian tới tập trung tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng; quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh để thu hút đầu tư.
Sáng 8/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin & Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 3/2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đại diện cơ quan báo, đài trên toàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga
Sáng 8/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin & Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 3/2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Kha Văn Tám - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga
Hội nghị tập trung thảo luận các hoạt động báo chí tại địa phương trong tháng 1 và tháng 2. Trong đó, ghi nhận và đánh giá cao các loạt bài tuyên truyền có chất lượng về hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tạo sự lan tỏa ấn tượng mạnh mẽ.


Các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tính phản biện, tập trung xử lý những vấn đề xã hội bức xúc như: tình trạng sai phạm một số công trình dự án không phép, dự án chậm tiến độ, dự án “treo”; tình trạng khai thác đất, cát, vàng gây thất thoát nguồn tài nguyên.

Trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, các cơ quan báo chí đã tích cực thông tin, phản ánh những kết quả nổi bật cũng như đề cập những tồn tại, chỉ rõ những trọng tâm trong chỉ đạo điều hành với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong năm 2019.

 
Nhà báo Hữu nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phản ánh về thực hiện chuyển đổi Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An, cần xử lý dứt điểm nợ tồn đọng, nhằm bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp và người lao động. Ảnh: Mỹ Nga
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phản ánh về vấn đề thực hiện chuyển đổi Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An cần được xử lý dứt điểm nợ tồn đọng, nhằm bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp và người lao động. Ảnh: Mỹ Nga
Bên cạnh đó, đại diện các cơ quan báo chí cho rằng vẫn tồn tại nhiều hạn chế trong thu hút đầu tư như các cơ quan chức năng còn hiện tượng “rải đinh”, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, khiến nhiều doanh nghiệp “nản chí”; Tình trạng sử dụng và đốt pháo trong và sau Tết có chiều hướng tăng, đặc biệt tại các vùng nông thôn; Tình trạng giới trẻ sử dụng bóng cười rất nhiều tại các điểm vui chơi. Do đó, đề nghị cần có định hướng rõ về vấn đề này để vào cuộc tuyên truyền, giáo dục riết ráo.
Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kha Văn Tám định hướng tuyên truyền tháng 3/2019 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kha Văn Tám định hướng tuyên truyền tháng 3/2019. Ảnh: Mỹ Nga

Định hướng tuyên truyền tháng 3/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác phòng chống tham nhũng, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”, kết quả 5 năm thực hiện Đề án 07-ĐA/TU về “Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên”, nhất là việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong của cán bộ, đảng viên.

Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch quý I/2019; kết quả xúc tiến đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi thu hút đầu tư; tiếp tục tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh để thu hút đầu tư, khách du lịch cũng như nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả.

Tin mới