Tặng nhà tình nghĩa cho chiến sỹ công an khó khăn

(Baonghean.vn) - Trong hai ngày 15,16/8, Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2017), 70 năm ngày Bác Hồ có 6 điều dạy CAND và 70 năm Bác Hồ ra lời thi đua ái quốc.

Ngày 15/8/2017, Hội phụ nữ, Công Đoàn Công an Nghệ An đã tổ chức trao tặng mái ấm tình thương cho gia đình đồng chí Lầu Y Mái tại Xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho gia đình chị Lầu Y Mái. Ảnh:
Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho gia đình chị Lầu Y Mái. Ảnh: Trọng Tuấn

Gia đình chị Lầu Y Mái thuộc diện khó khăn, bản thân chị là công nhân hợp đồng lao động trong ngành. Chồng không có việc làm, con còn nhỏ, thường xuyên ốm đau.

Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình chị, Ban chấp hành Hội phụ nữ phối hợp với Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An quyết định hỗ trợ 60 triệu đồng để xây mái ấm tình thương cho gia đình chị. Đây là số tiền được trích từ nguồn kinh phí đóng góp của hội viên Hội phụ nữ, đoàn viên Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An.

                                                                 Trọng Tuấn

(PX15 CANA)

Sáng 16/8, Công an TP.Vinh tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Trần Minh Tâm, Công an viên xóm 7, xã Nghi Kim, TP.Vinh.

Tháng 6/2017, Công an TP.Vinh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Nghi Kim, cùng gia đình đồng chí Tâm tiến hành khảo sát, thiết kế và khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng chí Trần Minh Tâm. Sau gần 2 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu, với tổng số trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Lễ cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa cho đồng chí Trần Minh Tâm. Ảnh: Minh Khôi
Lễ cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa cho đồng chí Trần Minh Tâm. Ảnh: Minh Khôi

Nguồn kinh phí này được trích từ nguồn quỹ ủng hộ của cán bộ chiến sỹ Công an TP.Vinh, các đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài lực lượng CAND trên địa bàn thành phố. Đây là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tấm lòng, chia sẻ của tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an TP.Vinh, các nhà hảo tâm, giúp gia đình vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Minh Khôi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới