Tăng ni, Phật tử Nghệ An ủng hộ hàng chục tấn nhu yếu phẩm giúp đồng bào miền Nam chống dịch

(Baonghean.vn) - Nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Nam trong cuộc chiến với đại dịch Covid - 19, các chùa trong tỉnh đã vận động quyên góp, trao tặng hàng chục tấn nhu yếu phẩm.
Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ tỉnh, những ngày qua, nhiều chùa ở Nghệ An đã tích cực vận động quyên góp nhu yếu phẩm (lạc, bầu, bí, trứng... ) để gửi vào miền Nam ủng hộ người dân các tỉnh thành đang thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid - 19. Các hoạt động thu gom nhu yếu phẩm, bóc lạc, muối măng, làm vừng... diễn ra sôi nổi ở các chùa. Trong ảnh: Bà con phật tử chùa Đại Tuệ đang chuẩn bị nhu yếu phẩm gửi về miền Nam. Ảnh: Huy Thư
Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ tỉnh, những ngày qua, nhiều chùa ở Nghệ An đã tích cực vận động quyên góp nhu yếu phẩm (lạc, bầu, bí, trứng... ) để gửi vào miền Nam ủng hộ người dân các tỉnh thành đang thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid - 19. Các hoạt động thu gom nhu yếu phẩm, bóc lạc, muối măng, làm vừng... diễn ra sôi nổi ở các chùa. Trong ảnh: Bà con phật tử chùa Đại Tuệ đang chuẩn bị nhu yếu phẩm gửi về miền Nam. Ảnh: Huy Thư
Nhiều chư tăng cũng trực tiếp tham gia đóng gói nhu yếu phẩm, vận chuyển bốc xếp hàng hóa gửi tặng đồng bào miền Nam. Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Trụ trì chùa Đại Tuệ (Nam Đàn) cho biết, dịp này nhà chùa đã vận động được 2 tấn lạc nhân, 2,5 tấn bí xanh kịp gửi cho MTTQ tỉnh vận chuyển vào TP. Hồ Chí Minh, ngoài ra, nhà chùa còn trao tặng bà con ở Tương Dương 1 tấn gạo, 5 tạ lạc nhân và hàng trăm thùng mì tôm . Ảnh: Huy Thư
Nhiều chư tăng cũng trực tiếp tham gia đóng gói nhu yếu phẩm, vận chuyển bốc xếp hàng hóa gửi tặng đồng bào miền Nam. Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Trụ trì chùa Đại Tuệ (Nam Đàn) cho biết, dịp này nhà chùa đã vận động được 2 tấn lạc nhân, 2,5 tấn bí xanh  kịp gửi cho MTTQ tỉnh vận chuyển vào TP. Hồ Chí Minh, ngoài ra, nhà chùa còn trao tặng bà con ở Tương Dương 1 tấn gạo, 5 tạ lạc nhân và hàng trăm thùng mì tôm . Ảnh: Huy Thư
Tùy vào điều kiện cụ thể của từng chùa, mà các tăng ni, phật tử vận động, quyên góp, vận chuyển nhu yếu phẩm về miền Nam bằng nhiều cách khác nhau: Có chùa kịp thời gửi nhu yếu phẩm thông qua MTTQ tỉnh, có chùa tự tổ chức những chuyến xe riêng... Đại đức Thích Đồng Tuệ - trụ trì chùa Da (TP. Vinh) cho biết: Do vận động không kịp, nên chùa không thể trao gửi nhu yếu phẩm qua MTTQ tỉnh, mà phải gửi xe ô tô vào sau. Ảnh: Huy Thư
Tùy vào điều kiện cụ thể của từng chùa, mà các tăng ni, phật tử vận động, quyên góp, vận chuyển nhu yếu phẩm về miền Nam bằng nhiều cách khác nhau: Có chùa kịp thời  gửi nhu yếu phẩm thông qua MTTQ tỉnh, có chùa tự tổ chức những chuyến xe riêng... Đại đức Thích Đồng Tuệ - trụ trì chùa Da (TP. Vinh) cho biết: Do vận động không kịp, nên chùa không thể trao gửi nhu yếu phẩm qua MTTQ tỉnh, mà phải gửi xe ô tô vào sau. Ảnh: Huy Thư
Những ngày qua, sư thầy và bà con phật tử chùa Vĩnh Phúc (Nam Đàn) đã vận động, quyên góp được 5 tấn nhu yếu phẩm (củ, quả tươi) để trao tặng cho đồng bào miền Nam. Trước đó, nhà chùa đã tổ chức thành công 20 chuyến xe thiện nguyện cung cấp rau quả miễn phí cho bà con TP. Vinh. Ảnh: Hoàng Nam
Những ngày qua, sư thầy và bà con phật tử chùa Vĩnh Phúc (Nam Đàn) đã vận động, quyên góp được 5 tấn nhu yếu phẩm (củ, quả tươi) để trao tặng cho đồng bào miền Nam. Trước đó, nhà chùa đã tổ chức thành công 20 chuyến xe thiện nguyện cung cấp rau quả miễn phí cho bà con TP. Vinh. Ảnh: Hoàng Nam
Đại đức Thích Định Tuệ - trụ trì chùa Đức Hậu (TP. Vinh) chia sẻ: Do chùa đang trong quá trình quyên góp, trao quà cho người dân ở thành phố Vinh, nên tổ chức quyên góp hướng về đồng bào miền Nam hơi muộn. Tuy nhiên, chùa cũng đã tổ chức được 2 chuyến xe ô tô chở nhiều tấn nhu yếu phẩm lên đường vào TP. Hồ Chí Minh và Biên Hòa (Đồng Nai) vào chiêù17/7. Trong ảnh: Phật tử chùa Đức Hậu tập kết nhu yếu phẩm. Ảnh: Hoàng Nam
Đại đức Thích Định Tuệ - trụ trì chùa Đức Hậu (TP. Vinh) chia sẻ: Do chùa đang trong quá trình quyên góp, trao quà cho người dân ở thành phố Vinh, nên tổ chức quyên góp hướng về đồng bào miền Nam hơi muộn. Tuy nhiên, chùa cũng đã tổ chức được 2 chuyến xe ô tô chở nhiều tấn nhu yếu phẩm lên đường vào TP. Hồ Chí Minh và Biên Hòa (Đồng Nai) vào chiêù17/7. Trong ảnh: Phật tử chùa Đức Hậu tập kết nhu yếu phẩm. Ảnh: Hoàng Nam
Tăng ni, Phật tử Nghệ An ủng hộ hàng chục tấn nhu yếu phẩm giúp đồng bào miền Nam chống dịch ảnh 6
Tăng ni, Phật tử Nghệ An ủng hộ hàng chục tấn nhu yếu phẩm giúp đồng bào miền Nam chống dịch ảnh 7
Tăng ni, Phật tử Nghệ An ủng hộ hàng chục tấn nhu yếu phẩm giúp đồng bào miền Nam chống dịch ảnh 8
Những nhu yếu phẩm của các chùa vận động quyên góp, gửi tặng đồng bào miền Nam chống dịch được đóng gói cẩn thận, có nhãn mác kèm theo ghi tên địa chỉ chùa... Trên hộp vừng mè lạc của chùa Đức Hậu ghi: "Gửi chút tấm lòng của bà con xứ Nghệ gửi đến bà con miền Nam. Chúc bà con nơi đó bình an, sớm vượt qua cơn đại dịch. Ở hiền gặp lành, khó khăn nào cũng vượt qua. Bà con mình cố gắng kiên cường lên nhé. Yêu thương". Ảnh: Huy Thư
Bà con phật tử chùa Da chăm chút từng sản phẩm do chính bàn tay của các mẹ, các chị tự làm ra, gửi vào đồng bào miền Nam bằng tình cảm chân thành nhất. Ảnh: Huy Thư
Bà con phật tử chùa Da chăm chút từng sản phẩm do chính bàn tay của các mẹ, các chị tự làm ra, gửi vào đồng bào miền Nam bằng tình cảm chân thành nhất. Ảnh: Huy Thư
Tình hình dịch Covid - 19 ở miền Nam đang diễn biến phức tạp, nhu cầu về nhu yếu phẩm của người dân là rất lớn, do đó việc quyên góp giúp đỡ của các chùa ở Nghệ An vẫn đang tiếp tục. Ảnh: Huy Thư
Tình hình dịch Covid - 19 ở miền Nam đang diễn biến phức tạp, nhu cầu về nhu yếu phẩm của người dân là rất lớn, do đó việc quyên góp giúp đỡ của các chùa ở Nghệ An vẫn đang tiếp tục. Ảnh: Huy Thư
Những chuyến xe chở đầy nhu yếu phẩm của bà con phật tử Nghệ An hướng về đồng bào miền Nam đã thể hiện tinh thần "Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước thì thương nhau cùng" của dân tộc, tinh thần từ bi hỷ xả, cứu độ chúng sinh của đạo Phật, góp phần kết nối yêu thương, chia sẻ, chung tay cùng cộng đồng chống dịch. Ảnh: Hoàng Nam
 Những chuyến xe chở đầy nhu yếu phẩm của bà con phật tử Nghệ An hướng về đồng bào miền Nam đã thể hiện tinh thần "Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước thì thương nhau cùng" của dân tộc, tinh thần từ bi hỷ xả, cứu độ chúng sinh của đạo Phật, góp phần kết nối yêu thương, chia sẻ, chung tay cùng cộng đồng chống dịch. Ảnh: Hoàng Nam

Tin mới