Tặng quà các gia đình chính sách, người có công nhân dịp 27/7

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ, sáng 23/7, các cơ quan, ban, ngành đã cử các đoàn công tác đi thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, gia đình chính sách.

BĐBP Nghệ An:

Sáng 23/7,Đại tá Trần Hải Bình - Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đã trao tặng số tiền 20 triệu đồng cho gia đình ông Trần Nhu Cầu, SN 1952 ở xã Quỳnh Thuận huyện Quỳnh Lưu là gia đình đã có công giúp đỡ đồn Biên phòng 92 (nay là đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, BĐBP Nghệ An) thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và đánh trả  máy bay giặc Mỹ giai đoạn 1957 - 1972.

Đại tá Trần Hải Bình trao quà cho gia đình ông Trần Nhu Cầu
Đại tá Trần Hải Bình trao quà cho gia đình ông Trần Nhu Cầu. Ảnh: Hải Thượng
Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Thành, 88 tuổi, ở phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò là 1 trong 3 mẹ Việt Nam anh hùng được Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An nhận phụng dưỡng đến hết đời. Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh nặng Võ Trọng Điểm, ở xóm mẫu đơn xã Hưng Lộc Thành phố Vinh.
Thay mặt cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An, Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy BĐBP tỉnh đã bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh vô cùng to lớn của các mẹ, các thương binh nặng, mong các mẹ và các thương binh nặng giữ gìn sức khỏe, sống vui cùng con cháu. Tiếp tục là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu học tập, noi theo.
Dịp này lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An cũng đã đến thăm, tặng quà các quân nhân đang điều trị tại Bệnh viên quân y 4.

                                                  Hải Thượng

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh:
Hội đã phối hợp với huyện Nghĩa Đàn trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và sổ tiết kiệm cho gia đình thân nhân liệt sỹ. Dịp này, Đoàn đã trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Lê Thị Chi (sinh năm 1927), mẹ liệt sỹ Hoàng Xuân Huấn ở  xóm 7B, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn.
Tặng quà các gia đình chính sách, người có công nhân dịp 27/7 ảnh 2
Trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho bà Lê Thị Chi. Ảnh: Thu Hương
Bà Chi có 9 người con, liệt sỹ Huấn là con trai đầu. Bà bị mù cả 2 mắt. Hiện tại bà Chi ở với con trai thứ 6, hoàn cảnh các con bà khó khăn.

Đoàn cũng đã tặng 2 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 5 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Long (sinh năm 1956) vợ liệt sỹ Trần Văn Nhu ở khối Tân Mai và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Sáu (sinh năm 1925) là mẹ của 2 liệt sỹ: Nguyễn Xuân Kính và Nguyễn Văn Bình, ở xóm 2A, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn. Đây là số tiền của công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tài trợ.

Thu Hương

Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức:
Nhà văn hóa TN Việt Đức tặng quà cho các thương binh, gia đình chính sách.
Nhà văn hóa TN Việt Đức tặng quà cho các thương binh, gia đình chính sách. Ảnh: Ngân Hà

Sáng 23/7, nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức tổ chức quyên góp ủng hộ và tặng quà tri ân các thương binh, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.
Cán bộ, công nhân viên chức và hơn 1.000 thanh, thiếu nhi đang học tập và sinh hoạt tại nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức đã tham gia chương trình ủng hộ với số tiền quyên góp gần 30 triệu đồng.
Từ số tiền này nhà văn hóa đã trao tặng 40 suất quà cho các thương binh, gia đình chính sách và các cháu học sinh là con thương binh tại các phường Đội Cung, Lê Mao, Cửa Nam, Hưng Chính. Mỗi suất quà gồm tiền và hiện vật trên 500 nghìn đồng.

Ngân Hà 

 Tân Kỳ:
Hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ, ngày 23/7, Thượng tá Lê Văn Thắng - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Tân Kỳ cùng đại diện 1 số phòng ban cấp huyện đã đến thăm, tặng quà của UBND huyện Tân Kỳ cho gia đình ông Phan Xuân Hùng - thương binh ¾, ở xóm 2 xã Hương Sơn.
Tiếp đó, đồng chí đã đến thăm, tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Ba ở xóm Hùng Thịnh xã Phú Sơn là mẹ của liệt sỹ Nguyễn Văn Tứ, hy sinh năm 1978 ở chiến trường phía Nam. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.
Thượng tá Lê Văn Thắng- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Tân Kỳ tặng quà cho gia đình ông Phan Xuân Hùng ở xóm 2 xã Hương Sơn
Thượng tá Lê Văn Thắng- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Tân Kỳ tặng quà cho gia đình ông Phan Xuân Hùng ở xóm 2 xã Hương Sơn. Ảnh: Cẩm Tú
Dịp này, Ban chỉ huy Quân sự huyện cũng tặng 3 suất quà cho 3 mẹ Việt Nam anh hùng và tặng 20 suất quà cho thân nhân thương binh, liệt sỹ trên địa bàn huyện với tổng trị giá 6,2 triệu đồng.Đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, đồng chí đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước.
Dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao tặng 22 suất quà với tổng giá trị 22 triệu đồng cho các gia đình người có công với cách mạng, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn./.
Cẩm Tú

Con Cuông:

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - liệt sỹ 27-7, với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân công lao của những người có công với quê hương đất nước, huyện Con Cuông đã thành lập 7 đoàn đến thăm hỏi và tặng 28 phần quà, trị giá 26.400.000 đồng cho các gia đình thương bệnh binh, mẹ liệt sỹ, chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Con Cuông.
Đc Vi Văn Sơn chủ tịch UBND huyện tặng quà cho bà Vi Thị Hợi  mẹ liệt sỹ tại bảng Pha xã Yên Khê
Đồng chí  Vi Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện tặng quà cho bà Vi Thị Hợi mẹ liệt sỹ tại bảng Pha, xã Yên Khê. Ảnh: Vi Nhẫn
Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc đến gia đình các thương - bệnh binh, chính sách, người có công. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng. 

Tin mới