Tặng quà, động viên các học sinh vùng khó khăn ở Tân Kỳ, Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Sáng17/9, các đơn vị Trường Chính trị tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt trên địa bàn các huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn. Cũng tại các địa phương này đã diễn một số hoạt động thiện nguyện...

 *Tân Kỳ:

Ngày 17/9/2018, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức trao học bổng “Vì em hiếu học”. Tại buổi lễ, có 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi, thuộc Trường Tiểu học Phú Sơn và Trường THCS Phú Sơn được tặng quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Trao 10 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó hiếu học
Trao 10 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó hiếu học. Ảnh: Bông Mai
Chương trình "Vì em hiếu học" là nguồn động viên tinh thần cho các học sinh vượt khó vươn lên đạt kết quả tốt hơn trong học tập. Đồng thời, qua đó góp phần thúc đẩy hơn nữa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại xã miền núi còn nhiều khó khăn./.   

Bông Mai

Cùng ngày, Hội LHPN xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) phối hợp với Trại giam số 3, Tổng cục 8 - Bộ Công an tổ chức lễ bàn giao nhà "Mái ấm tình thương" cho gia đình chị Vi Thị Hồng, sinh năm 1982, trú tại xóm Đồng Thờ, xã Nghĩa Dũng.

Nhiều năm qua, gia đình chị Vi Thị Hồng phải sống trong nhà ngôi nhà dột nát, tạm bợ. Sau hơn 2 tháng thi công ngôi nhà cấp 4 có diện tích gần 50m2 đã được bàn giao cho gia đình, với tổng trị giá trên 53 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN xã kêu gọi sự quyên góp ủng hộ, cùng với Trại giam số 3 hỗ trợ 10 triệu đồng. Số tiền còn lại là sự hỗ trợ của anh em họ hàng. 

bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ gia đình chị Vi Thị Hồng, sinh năm 1982, trú tại xóm Đồng Thờ, xã Nghĩa Dũng
Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Vi Thị Hồng, sinh năm 1982, trú tại xóm Đồng Thờ, xã Nghĩa Dũng. Ảnh: Phương Hảo
Trong quá trình xây dựng, gia đình chị Vi Thị Hồng đã nhận được sự quan tâm, động viên từ các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể xã Nghĩa Dũng, hội viên Hội Phụ nữ xóm Đồng Thờ hỗ trợ hơn 100 ngày công lao động.
Đây là món quà ý nghĩa, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của các cấp hội phụ nữ, qua đó góp phần giúp chị Vi Thị Hồng yên tâm về chỗ ở, nhất là trong mùa mưa bão, tích cực lao động sản xuất vươn lên xóa đói giảm nghèo, có cuộc sống ấm no./.

 Phương Hảo

*Nghĩa Đàn:

Sáng 17/9, Trường Chính trị Nghệ An đã tổ chức tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho 5 học sinh con hộ nghèo của Trường Tiểu học Nghĩa Mai B (Nghĩa Đàn).

Đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng, phó hiệu trưởng trường Chính trị Nghệ An tặng quà cho 5 em học sinh
Đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An tặng quà cho 5 học sinh. Ảnh: Đức Anh
Dịp này, Trường Chính trị Nghệ An cũng nhận đỡ đầu 2 em học sinh: Đậu Thị Nhật Lệ, lớp 4A con hộ nghèo, bị tim bẩm sinh; Hoàng Tuấn Anh, lớp 2A con hộ nghèo.
Đây là việc làm ý nghĩa nhằm động viên các học sinh vươn lên trong học tập. Được biết, Trường Chính trị Nghệ An là đơn vị được UBND tỉnh phân công giúp đỡ xã Nghĩa Mai.  
Đức Anh

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ huyện Nghĩa Đàn phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Hưng tổ chức trao tiền hỗ trợ nhà tình thương cho gia đình anh Lương Thị Lý ở xóm 5, xã Nghĩa Hưng.

Gia đình Lương Thị Lý là đồng bào dân tộc Thái, thuộc diện hộ nghèo, 2 người con bị bệnh tật. Hiện nay, cả gia đình chị sống trong căn nhà đã xuống cấp và không còn an toàn.

trao tiền hỗ trợ làm nhà tình thương cho gia đình anh Lương Thị Lý, ở 5 xã Nghĩa Hưng.
Trao tiền hỗ trợ làm nhà tình thương cho gia đình anh Lương Thị Lý, ở xóm 5, xã Nghĩa Hưng. Ảnh: Minh Thái
Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ huyện, xã đã hỗ trợ cho gia đình chị 10 triệu đồng để kiên cố lại ngôi nhà.
Bằng số tiền hỗ trợ này, cùng sự giúp đỡ các nhà hảo tâm, anh em họ hàng và nhân dân xóm 5, gia đình chị sẽ có điều kiện sửa chữa ngôi nhà khang trang khi mùa mưa sắp đến./.

Tin mới