Tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình khó khăn ở Nghi Lộc, Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương phối hợp với Đoàn Khối Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi, tặng quà 2 Bà Mẹ VNAH cùng 46 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nghi Lộc.
Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ VNAH Võ Thị Hòa ở xóm Long Đông, xã Nghi Khánh. Ảnh: Nhật Tuấn
Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ VNAH Võ Thị Hòa ở xóm Long Đông, xã Nghi Khánh. Ảnh: Nhật Tuấn
Chiều 27/4, Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho Bà Mẹ VNAH Phùng Thị Linh và mẹ VNAH Võ Thị Hòa ở xã Nghi Khánh. Tại đây, cán bộ nhân viên trong đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự hy sinh, mất mát của các Mẹ để đất nước được độc lập, tự do như ngày hôm nay.

Tại xã Nghi Hoa, đoàn tặng quà cho đại diện 46 gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã: Nghi Trung, Nghi Diên, Nghi Hoa và thị trấn Quán Hành. Tổng trị giá các phần quà trao tặng là 50 triệu đồng.

Trao tặng quà cho đại diện các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Nghi Hoa. Ảnh: Nhật Tuấn
Trao tặng quà cho đại diện các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Nghi Hoa. Ảnh: Nhật Tuấn

Đây là hoạt động trong Hành trình Thanh niên Ngân hàng lần thứ VII, với chủ đề “Đường Trường Sơn - Ấm tình biên giới” được diễn ra từ ngày 26/4 đến 2/5 tại 4 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị; đồng thời, đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 550 năm thành lập huyện và 125 năm danh xưng Nghi Lộc. 

                                                                             Nhật Tuấn

* Cùng ngày, Hội LHPN xã Nghĩa Phúc (Tân Kỳ) thăm và tặng quà hội viên mắc bệnh hiểm nghèo trong địa bàn xã.

Tặng quà hỗ trợ gia đình chị Trương Thị Xuyên ở xóm Kẻo, xã Nghĩa Phúc. Ảnh: Nguyễn Hường
Tặng quà hỗ trợ gia đình chị Trương Thị Xuyên ở xóm Kẻo, xã Nghĩa Phúc. Ảnh: Nguyễn Hường
Đoàn đến thăm, động viên và tặng quà cho gia đình chị Trương Thị Xuyên là hội viên nghèo của Chi hội Phụ nữ xóm Kẻo với số tiền gần 8 triệu đồng và 200 kg gạo.

Chị Trương Thị Xuyên (sn 1992), bị mắc căn bệnh ung thư tủy, đã 2 lần phẫu thuật, nay bệnh tái phát, 1 chân phải của chị bị teo không đi lại được, chị được giới thiệu đi điều trị tại bệnh viện tuyến Trung ương nhưng không có tiền nên chị đành ở nhà chịu đựng căn bệnh quái ác. Chồng hàng ngày phải lam lũ vất vả kiếm tiền để trang trải cuộc sống, chăm sóc người vợ bệnh tật và 3 đứa con thơ.                                                                       

Tin mới