Tặng quà thân nhân, gia đình Anh hùng, Liệt sĩ chiến sĩ Điện Biên Phủ và bộ đội Trường Sơn

(Baonghean.vn) - Hoạt động nhằm tri ân công lao chiến đấu hi sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quê hương Nghệ An có nhiều đóng góp trong Chiến thắng Điện Biên Phủ và đóng góp trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2019) và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019), sáng 4/5, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh đến thăm, động viên và tặng quà thân nhân gia đình Anh hùng, Liệt sĩ chiến sĩ Điện Biên Phủ và các thương binh, gia đình chính sách có thân nhân trực tiếp tham gia chiến đấu hi sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh ở huyện Yên Thành.

Đại tá Vương Kim Hải, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quà cho thân nhân gia đình Anh hùng LLVTND Phan Tư tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành
Đại tá Vương Kim Hải - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quà đến thân nhân gia đình Anh hùng LLVTND Phan Tư tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Phong Quang
Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm và tặng quà thân nhân gia đình Anh hùng LLVTND Phan Tư ở xã Thọ Thành và gia đình Liệt sĩ Trần Can ở xã Sơn Thành (mỗi suất quà 3 triệu đồng). Đây là 2 Anh hùng LLVTND quê hương Yên Thành đã lập nhiều chiến công tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
Đoàn đã đến thăm và tặng quà (mỗi phần quà 1 triệu đồng) cho 5 gia đình có thân nhân tham gia chiến đấu hi sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại xã Đại Thành và Bảo Thành.
Dịp này, Bộ CHQS tỉnh cũng tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà Anh hùng, thân nhân Anh hùng, Liệt sĩ chiến sĩ Điện Biên Phủ và các cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu hi sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại địa bàn các huyện Tân Kỳ, Đô Lương, Nghi Lộc, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nam Đàn, thành phố Vinh.                    

Tin mới