Tăng trưởng kinh tế huyện Nghĩa Đàn năm 2021 đạt trên 15%

(Baonghean.vn) - Năm 2021, trong bối cảnh chịu sự tác động lớn của đại dịch Covid-19, huyện Nghĩa Đàn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 15,04%.

Sáng 11/1, Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, trong bối cảnh chịu sự tác động lớn của đại dịch Covid-19 nhưng cán bộ, đảng viên, Nhân dân huyện Nghĩa Đàn đã đoàn kết, thống nhất, vừa kiểm soát, phòng chống dịch, vừa tạo sự ổn định và phát triển trên các lĩnh vực. Có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn khen thưởng các tập thể xuất sắc năm 2021. Ảnh Thái Trường
Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn khen thưởng các tập thể xuất sắc năm 2021. Ảnh: Thái Trường

Toàn huyện triển khai các đề án, kế hoạch... thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm và toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế có mức tăng trưởng 15,04%; sản xuất nông nghiệp tiếp tục đạt kết quả tốt; thu ngân sách vượt kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,54% (giảm 1,1 % theo chuẩn cũ); giữ vững quốc phòng - an ninh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng.

Bước vào năm 2022, Nghĩa Đàn tiếp tục đặt mục tiêu tăng tốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để phòng, chống dịch Covid-19, tập trung phát triển kinh tế gắn với ổn định xã hội.

Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn khen thưởng các cá nhân xuất sắc năm 2021. Ảnh Thái Trường
Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn khen thưởng các cá nhân xuất sắc năm 2021. Ảnh: Thái Trường

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn khen thưởng cho 5 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc tiêu biểu nhiệm vụ năm 2021; khen thưởng 13 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền, giai đoạn 2017 – 2021; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghiệm vụ.

Huyện ủy cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021.

Tin mới