Tạo dấu ấn tốt đẹp qua Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019

(Baonghean.vn) - Chiều 21/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức phiên họp đột xuất nhằm tiến hành rà soát lần cuối công tác chuẩn bị cho Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019.

Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Đào Tuấn
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Đào Tuấn
Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 22-23/2, trong đó hội nghị chính thức diễn ra vào ngày 23/2/2019 tại Khách sạn Vinpearl Discovery Cửa Hội.

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, tại hội nghị tỉnh sẽ diễn ra lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án với tổng mức đầu tư 7.703 tỷ đồng; ký Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 18 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 14.274 tỷ đồng. Hội nghị cũng ký Biên bản hợp tác chiến lược toàn diện giữa tỉnh Nghệ An và Công ty TNHH Mitsubishi Corporation Việt Nam; ký Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Ngân hàng Công thương Việt Nam. Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành khen thưởng 15 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động đầu tư năm 2018.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đào Tuấn
Nằm trong chương trình hội nghị, các đại biểu sẽ tham dự và chứng kiến Lễ cắt băng khánh thành Nhà máy sản xuất nước tinh khiết và nước hoa quả Núi Tiên của Tập đoàn TH tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn; Khai trương 4 đường bay từ Vinh của Hãng hàng không Bamboo Airways; Khai trương đường bay Vinh - Bangkok (Thái Lan), đưa Nhà ga hàng không quốc tế Sân bay Vinh vào sử dụng của Hãng hàng không Vietjet; Khánh thành Tổng kho xăng dầu DKC và công bố Cảng xăng dầu DKC của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Dự kiến có khoảng 750 đại biểu khách mời tham dự Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi năm 2019, trong đó có hơn 80 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các Bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố, 228 đại biểu quốc tế, 53 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp lớn trên cả nước, gần 160 đại biểu thuộc các doanh nghiệp khác.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chỉ đạo UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành rà soát kỹ công tác chuẩn bị hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chỉ đạo UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành rà soát kỹ công tác chuẩn bị hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng của tỉnh. Hội nghị có sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, cũng như sự có mặt của các đoàn khách trong nước và quốc tế. Chính vì vậy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành phải kiểm tra, rà soát kỹ các khâu, quy trình để hội nghị và các hoạt động bên lề diễn ra thuận lợi, thành công.
Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, rút kinh nghiệm qua những lần tổ chức hội nghị trước đây, các bộ phận, tiểu ban đã được phân công cần tích cực bám sát nội dung, kế hoạch đã đề ra; không để xảy ra những sai sót không đáng có. Các tiểu ban: nội dung, lễ tân và hậu cần, an ninh và y tế, thông tin tuyên truyền cần có sự phối hợp nhịp nhàng từ khâu đón tiếp đại biểu, đến việc hỗ trợ di chuyển, phiên dịch cho đại biểu quốc tế cũng như bố trí tham gia các hoạt động bên lề hội nghị. Ban tổ chức cần phân công lực lượng trực tại các điểm khoa học và hợp lý, tránh chồng chéo hoặc thiếu người khi cần xử lý những vấn đề phát sinh về kỹ thuật… Tất cả phải đảm bảo cho hội nghị và các hoạt động bên lề diễn ra trang trọng, thành công, tạo được dấu ấn tốt đẹp.

Tin mới