Tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi

(Baonghean) - Nhiều năm qua, các thôn, xóm ở các huyện Hưng Nguyên và Diễn Châu gây dựng được phong trào sinh hoạt hè sôi nổi, chất lượng. có được điều đó là nhờ vai trò của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và sự ủng hộ rất lớn của các bậc phụ huynh nhằm tạo sân chơi bổ ích, an toàn cho con trẻ.

Cả xóm cùng sinh hoạt hè

Bấy lâu nay, chị Trần Thị Tý (xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc, Diễn Châu) là người có vai trò nổi bật trong việc hỗ trợ, cổ vũ phong trào sinh hoạt hè và thi nghi thức Đội của xóm. Thường ngày rất bận rộn với công việc, tuy nhiên, cứ đến dịp Đoàn Thanh niên, bắt đầu “nổi trống” triệu tập các cháu thiếu niên nhi đồng sinh hoạt hè cũng chính là thời gian chị Tý và các mẹ, các chị trong xóm Yên Quang bước vào “kỳ nghỉ đặc biệt” với tinh thần hứng khởi, vui nhộn.

Chị Trần Thị Tý cho hay: “Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp thi nghi thức Đội là chúng tôi tạm hoãn công việc hàng ngày để hỗ trợ và phục vụ các cháu từ khi bắt đầu cho đến kết thúc”. Hàng đêm các cháu tập thì các mẹ, các chị cũng đi theo, vừa để quan sát vừa góp ý và hỗ trợ Đoàn Thanh niên. Có nhiều chị còn nhiệt tình tham gia đi đều, quay trái quay phải, tập các bài đồng diễn cùng các cháu để về nhà còn biết để hướng dẫn cho con, cháu. 

Cán bộ huyện đoàn Hưng Nguyên trao đổi công tác sinh hoạt hè cùng lãnh đạo xã Hưng Tân (Hưng Nguyên). Ảnh: Hoài Thu
Cán bộ huyện đoàn Hưng Nguyên trao đổi công tác sinh hoạt hè cùng lãnh đạo xã Hưng Tân (Hưng Nguyên). Ảnh: Hoài Thu

Chị Trần Thị Tý cho biết thêm: “Phụ nữ trong xóm còn đứng ra tổ chức kêu gọi con em quyên góp kinh phí và trực tiếp chăm lo trang phục, lo nấu các bữa ăn cho các cháu trong suốt mấy ngày diễn ra Hội thi nghi thức Đội. Năm nào cũng vậy, thi nghi thức Đội đã trở thành ngày hội của toàn dân xã Diễn Ngọc. Tất cả mọi người đều tham gia, từ người già cho đến trẻ em, đêm đêm rầm rập tiếng bước chân và rộn ràng tiếng trống Đội.

“Khắp xóm rộn ràng tiếng người gọi nhau đi xem thiếu nhi tập. Các ông, các bác và anh chị thanh niên thì bàn thảo kế hoạch hội trại và các trận thi đấu thể thao. Thậm chí còn xảy ra tình trạng các bà các chị “khiếu nại” về việc tại sao con, cháu mình không được chọn vào đội thi nghi thức, vào đội văn nghệ” - Bí thư Đoàn xã Diễn Ngọc Cao Đức Nguyên chia sẻ.

Hỏi vì sao các mẹ lại khuyến khích các con tham gia sinh hoạt hè, và bản thân cũng tích cực tham gia cùng các cháu như vậy, câu trả lời chung là chúng tôi nhận được từ người dân địa phương, trước hết là vui, rộn rã xóm làng. Sau là hoạt động này thật sự bổ ích, giúp con em không chỉ tránh xa được các tệ nạn xã hội, mà còn giúp các cháu rèn luyện các kỹ năng, mạnh dạn, tự tin trước đám đông, các hoạt động cộng đồng.

Chính vì nhận thấy được những tích cực đó mà nhiều hộ gia đình xóm Yên Quang đã ủng hộ 5 - 7 triệu đồng, có năm số tiền con em trong xóm, kể cả người đi làm ăn xa gửi về lên đến gần 100 triệu đồng. Chị Tý cho biết: “Sau khi chi tiêu công khai, chị em chúng tôi lập quỹ tiết kiệm để dành cho năm sau và hỗ trợ cho các gia đình khó khăn có con em học giỏi vay vốn làm ăn”.

Ông Nguyễn Ngọc Vân - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) khẳng định: “Sự ủng hộ nhiệt tình của người dân trong hoạt động hè của thanh thiếu nhi đã giúp gây dựng và phát triển phong trào cơ sở, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ tình làng nghĩa xóm, góp phần xây dựng xóm làng ngày càng văn minh, đoàn kết”. 

Các địa phương ở huyện Hưng Nguyên tổ chức sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi vào ban đêm. Ảnh do cơ sở cung cấp
Các địa phương ở huyện Hưng Nguyên tổ chức sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi vào ban đêm. Ảnh do cơ sở cung cấp

Chủ tịch xã kiêm Chủ tịch Hội đồng Đội

Tại xã Hưng Tân (Hưng Nguyên), không chỉ người dân tham gia hoạt động hè cùng thanh thiếu nhi mà cấp ủy, chính quyền cũng thực sự “xắn tay vào việc”. Minh chứng cho điều này là việc Chủ tịch UBND xã đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Đội xã. Theo ông Nguyễn Trọng Thục - Chủ tịch UBND xã Hưng Tân, việc Chủ tịch UBND xã đảm nhận “chức” Chủ tịch Hội đồng Đội, tuy là chủ tịch danh dự nhưng đã thành “truyền thống” được duy trì nhiều năm nay của địa phương.

Còn ở các xóm thì xóm trưởng là người đảm nhận vai trò Trưởng ban chỉ đạo công tác này. Theo đó, mỗi năm cứ đến tháng 7, khi học sinh đã nghỉ học ở trường, UBND xã Hưng Tân lại thành lập ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND làm trưởng ban để tổ chức sinh hoạt hè và thi nghi thức Đội cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Ban chỉ đạo đã thực hiện phân công các nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đoàn thể cũng như các cá nhân nhằm hỗ trợ, tập hợp thanh niên, đoàn viên, thiếu nhi và cả người dân các xóm tích cực tham gia các hoạt động sinh hoạt Đoàn, Đội.

Trong đó, vai trò chủ đạo là tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, đội ngũ bí thư, xóm trưởng… Nhờ đó, xã Hưng Tân đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, giúp phong trào thanh thiếu nhi của xã luôn phát triển mạnh, nhiều năm dẫn đầu địa phương về công tác này. 

Đội thanh thiếu nhi xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) thi nghi thức Đội năm 2016. Ảnh do cơ sở cung cấp
Đội thanh thiếu nhi xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) thi nghi thức Đội năm 2016. Ảnh do cơ sở cung cấp

Ông Nguyễn Trọng Thục cho hay: “Cấp ủy, chính quyền xã không chỉ lãnh đạo, trực tiếp tham gia công tác sinh hoạt hè của thanh thiếu nhi mà còn quan tâm triển khai các hoạt động của Đoàn Thanh niên trong dịp hè, chỉ đạo hỗ trợ các hoạt động khác trong năm, đặc biệt là dịp lễ, tết. Bởi chúng tôi nhận thức được việc nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào Đoàn, Đội cũng chính là tạo nguồn cán bộ và tạo dựng các phong trào cho địa phương sau này.

Trước mắt, tập hợp được thanh, thiếu nhi tham gia các hoạt động vào thời gian nghỉ hè sẽ giúp các em tránh được các tệ nạn xã hội, phòng tránh các tai nạn thương tích, đồng thời bổ sung các kỹ năng sống”. Với quan điểm đó, nhiều năm liền xã Hưng Tân không có hiện tượng học sinh bỏ học, không xảy ra các tệ nạn xã hội hay tai nạn tương tích, đuối nước đối với trẻ em trong dịp nghỉ hè.

Nhờ sự quan tâm và vào cuộc của cấp ủy, chính quyền cùng với sự tích cực của đội ngũ cán bộ Đoàn nên tỷ lệ các đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện Hưng Nguyên tổ chức tốt, có hiệu quả sinh hoạt hè và thi nghi thức Đội tăng từ 30%  năm 2012 lên 100% năm 2016.

Chuẩn bị cho kỳ sinh hoạt hè và thi nghi thức Đội năm 2017, Bí thư Huyện đoàn Hưng Nguyên Cao Anh Đức cho biết: “Huyện đoàn đã thực hiện xong việc tập huấn kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn xã; bàn giao tổ chức sinh hoạt hè cho các địa phương. Trong đó, nhấn mạnh nội dung sinh hoạt chi đoàn cấp xã, xóm sẽ tập trung triển khai các nội dung sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi như: thi nghi thức Đội; các hoạt động về nguồn hướng tới kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7; tập huấn, cảnh báo phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho thanh thiếu nhi… để đoàn viên, thanh niên và lực lượng học sinh về sinh hoạt tại địa phương được trải nghiệm những mùa hè của tuổi thơ ý nghĩa, bổ ích, an toàn”.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới