Tạo sự bình đảng cho doanh nghiệp phát triển

(Baonghean.vn) - "Việt Nam cần xây dựng nền kinh tế thị trường theo đúng nghĩa, cạnh tranh, tự do và tự do hơn, thị trường phải thị trường hơn, an toàn phải an toàn hơn". Đó là nội dung quan trọng được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An bàn thảo trong chuyên đề “Đột phá trong cải cách để phát triển”, tổ chức sáng 7/10, tại thành phố Vinh.

1
Đại biểu tham dự. Ảnh Việt Hùng.
Tham dự hoạt động này có Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Chính Phủ. Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cùng toàn thể Ủy viên BCH các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở  cấp tỉnh.

Hội nghị được nghe Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cung cấp một số nội dung chính về đổi mới toàn diện và triệt để, phục hồi tăng trưởng cao, bền vững, tránh tụt hậu.

Cùng đó là những thành tựu và chặng đường cải cách kinh tế của kinh tế Việt Nam. Đưa ra các dẫn chứng về năng suất lao động và mức độ tập trung vốn theo vùng; mức huy động vốn đầu tư nước ngoài; chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2
Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cung cấp một số nội dung trong đột phá phát triển kinh tế. Ảnh Việt Hùng.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung, Việt Nam cần xây dựng nền kinh tế thị trường theo đúng nghĩa. Cần phải cạnh tranh, tự do và tự do hơn, thị trường phải thị trường hơn, an toàn phải an toàn hơn. Kinh tế thị trường sẽ phân bổ lại nguồn lực theo hướng phát tạo điều kiện cho những doanh nghiệp thực sự muốn làm, có khát vọng phát triển.

Theo đó giảm dần cơ chế xin cho, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, cạnh tranh bình đẳng, đầu tư hiệu quả hơn vào kinh doanh, sản xuất.

Các doanh nghiệp được tạo thuận lợi để bình đẳng phát triển. Ảnh tư liệu
Các doanh nghiệp được tạo thuận lợi để bình đẳng phát triển. Ảnh tư liệu

Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung cho rằng, cần thay đổi thể chế, vận hành nền kinh tế thị trường. Muốn giảm chi phí, doanh nghiệp cũng phải làm như vậy. Giảm chi phí phải xuất phát từ quy định của pháp luật, thái độ công chức, công cụ của nhà nước. Ông nhấn mạnh một nền kinh tế không nên phụ thuộc vào một vài tập đoàn mà hãy để cho các doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng.

Trong hội thảo chuyên đề lần này, có nhiều nội dung, giải pháp được phân tích để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung "đột phá phát triển”.

 Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới