Tập 1: Đổi thay cuộc sống người Đan Lai

(Baonghean.vn)- Tộc người Đan Lai ở Nghệ An hiện có khoảng 3000 người, tập trung chủ yếu ở địa bàn huyện Con Cuông. Trong đó có một nhóm sống ở thượng nguồn sông Giăng đang phải đối diện với các nguy cơ đói nghèo, lạc hậu và hôn nhân cận huyết thống. Đây chính là lý do ra đời của Đề án Bảo tồn bền vững tộc người Đan Lai, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bằng Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2006. Qua hơn 6 năm thực hiện, dù đã đạt được một số kết quả song Đề án vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.
.

Tác giả: Nguyên Khoa - Lâm Tùng - Đào Tuấn

Tin mới