Tạp chí văn nghệ địa phương phải nỗ lực đổi mới để không tụt hậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hiện thực xã hội có những thay đổi lớn, yêu cầu của bạn đọc ngày càng cao, đòi hỏi báo chí, trong đó có các tạp chí văn nghệ địa phương phải thực sự làm “cách mạng” để không bị tụt hậu, đủ sức gánh vác trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó. Đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học “Tạp chí văn nghệ Bắc miền Trung - Đổi mới để phát triển”.
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Phước Anh

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Phước Anh

Tham dự hội thảo được tổ chức vào sáng 15/7 tại TP. Vinh có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá và Thể thao, lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Nghệ An; cùng các tổng biên tập, phó tổng biên tập và cán bộ tạp chí văn nghệ các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Hồ Mậu Thanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Nghệ An tặng hoa cho đại diện tạp chí văn nghệ các tỉnh Bắc Trung Bộ dự hội thảo. Ảnh: Phước Anh

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Hồ Mậu Thanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Nghệ An tặng hoa cho đại diện tạp chí văn nghệ các tỉnh Bắc Trung Bộ dự hội thảo. Ảnh: Phước Anh

Hội thảo là hoạt động thường niên của các tạp chí thuộc khu vực Bắc miền Trung, có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Năm nay, chọn chủ đề “Đổi mới để phát triển”, hội thảo tập trung nhìn nhận rõ những cơ hội và thách thức của các tạp chí văn nghệ trước sự phát triển bùng nổ của Internet, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng chuyển đổi số.

Nhiều tham luận giàu tâm huyết và chất lượng trình bày tại hội thảo xoay quanh các chủ đề: Sự cần thiết đổi mới tư duy hoạt động sau quy hoạch báo chí; các yêu cầu đặt ra với các tạp chí văn nghệ trong thời kỳ chuyển đổi số; chia sẻ những kinh nghiệm đổi mới mô hình, cách thức làm việc của tòa soạn tạp chí văn nghệ để thích ứng với yêu cầu mới.

Qua đó, nhằm khơi dậy tiềm năng sáng tạo của các cây viết trẻ; tập hợp, huy động được đội ngũ cộng tác viên có năng lực, nhiệt huyết; từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tạp chí văn nghệ trong khu vực.

Nhà báo Phạm Thùy Vinh - Tổng Biên tập Tạp chí Sông Lam trình bày đề dẫn hội thảo. Ảnh: Phước Anh

Nhà báo Phạm Thùy Vinh - Tổng Biên tập Tạp chí Sông Lam trình bày đề dẫn hội thảo. Ảnh: Phước Anh

Đặc biệt, hội thảo là bước gợi mở hướng hoạt động và phát triển cho tạp chí điện tử khi thực tế hiện nay, các tạp chí văn nghệ khu vực Bắc miền Trung nói riêng, cả nước nói chung hoặc vừa mới bắt đầu thực hiện, hoặc đang tìm hiểu để xây dựng, nên rất ít kinh nghiệm và còn đầy những khó khăn phía trước.

Nhà báo, nhà văn Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật - cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phước Anh

Nhà báo, nhà văn Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật - cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phước Anh

Việc thường niên và luân phiên tổ chức hội thảo giữa các tạp chí văn nghệ Bắc miền Trung là hoạt động chuyên môn cần thiết, hữu ích, giúp các tạp chí chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau, nhất là trong thời điểm các tạp chí văn nghệ địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong định hướng phát triển.

Tin mới