Tập đoàn năng lượng châu Âu lách lệnh trừng phạt để trả tiền khí đốt cho Nga

(Baonghean.vn) - Tờ Financial Times (FT) dẫn các nguồn thạo tin ngày 28/4 cho biết, các nhà phân phối khí đốt ở Đức, Áo, Slovakia và Hungary đang chuẩn bị mở tài khoản đồng ruble với ngân hàng Gazprombank để thanh toán hợp đồng khí đốt với Nga.

Theo ấn phẩm, trong số các công ty quyết định lách lệnh trừng phạt đối với Moskva có hai nhà nhập khẩu lớn nhất châu Âu là Uniper của Đức và Tập đoàn OMV của Áo. Đàm phán giữa người mua châu Âu và Gazprom tích cực hơn khi thời hạn thanh toán đến gần.

Khí đốt là thị trường sôi động ở châu Âu. Ảnh minh họa
Khí đốt là thị trường sôi động ở châu Âu. Ảnh minh họa

FT cho hay: “OMV cho biết họ đã xem xét yêu cầu của Gazprom về các phương thức thanh toán do các lệnh trừng phạt của EU và đang nghiên cứu một giải pháp phù hợp với các lệnh trừng phạt”.

Brussels buộc phải thừa nhận rằng bất kỳ bước đi nào của EU trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngân hàng Gazprombank đều có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ cơ chế thanh toán khí đốt hiện tại của Nga và điều này sẽ dẫn đến việc ngừng cung cấp cho EU một cách thảm khốc./.

Tin mới