Tập đoàn Thái Bình Dương thăm, tặng quà cựu chiến binh huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và kỷ niệm 50 năm ngày lên đường nhập ngũ đợt 21/12/1971, tối 12/12, Tập đoàn Thái Bình Dương đã tổ chức gặp mặt và trao tặng 100 suất quà cho các cựu chiến binh trên địa bàn huyện Yên Thành.
Tham dự có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Đồng chí Phạm Văn Tấn - nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII; cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Thành.
Tham dự có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Đồng chí Phạm Văn Tấn - nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII; cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Thành.  

Tại đây, Tập đoàn Thái Bình Dương đã tổ chức gặp mặt và trao tặng 100 suất quà cho các cựu chiến binh tại các xã trên địa bàn huyện Yên Thành trị giá hơn 200 triệu đồng.

Tập đoàn Thái Bình Dương tổ chức gặp mặt và trao tặng 100 suất quà cho các cựu chiến binh huyện Yên Thành. Ảnh: Anh Tuấn
Tập đoàn Thái Bình Dương tổ chức gặp mặt và trao tặng 100 suất quà cho các cựu chiến binh huyện Yên Thành. Ảnh: Anh Tuấn

Dịp này, Tập đoàn cũng phối hợp với Quỹ Cộng đồng Phòng tránh Thiên tai đã trao số tiền tài trợ 3 tỷ đồng xây dựng “Trạm y tế kết hợp với công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai” tại xã Nhân Thành (Yên Thành), phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, đồng thời làm nơi tránh trú an toàn khi có thiên tai, lũ lụt xảy ra, hoặc làm nơi cách ly tập trung, điều trị y tế.

Lãnh đạo Tập đoàn Thái Bình Dương tặng quà cho các cựu chiến binh. Ảnh: Anh Tuấn
Lãnh đạo Tập đoàn Thái Bình Dương tặng quà cho các cựu chiến binh. Ảnh: Anh Tuấn

Đây là những nghĩa cử cao đẹp mà Tập đoàn Thái Bình Dương tri ân, chia sẻ đối với những cựu chiến binh và nhân dân quê hương Yên Thành vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần XD quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cách đây vừa tròn 50 năm (ngày 21/12/1972) theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cùng với thanh niên cả nước, hàng trăm thanh niên trên địa bàn huyện Yên Thành đã hăng hái lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc, nhiều người đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường, không ít người trở về khi cơ thể không còn nguyên vẹn nhưng phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, họ vẫn hăng hay lao động, sản xuất đóng góp sức xây dựng quê hương.

Trong đó, tiêu biểu có CCB - Anh hùng LLVT nhân dân Phan Văn Quý đã vượt qua bao khó khăn xây dựng Tập đoàn Thái Bình Dương không ngừng lớn mạnh và phát triển, có những đóng góp tích cực XD quê hương. Tập đoàn đã đóng góp để xây dựng nhiều dự án, công trình nông thôn mới như: Nhà máy nước sạch, nhà văn hóa, trạm y tế, trường nghề, đặc biệt là dự án quy hoạch huyện Yên Thành theo mô hình nông thôn của các nước phát triển trên thế giới, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020.

Tin mới