Tập đoàn The Vissai đề xuất khảo sát mỏ đá vôi tại Tân Kỳ phục vụ sản xuất xi măng

(Baonghean.vn) - Chiều 19/12, lãnh đạo tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Tập đoàn The Vissai.

Dự họp có đại diện các sở, ngành và các địa phương liên quan. Về phía Tập đoàn The Vissai có ông Hoàng Mạnh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn.

Đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Trân Châu
Đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Trân Châu

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Oánh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP xi măng Sông Lam cho biết: Hiện giai đoạn 1 dự án đã hoàn thành những hạng mục chính: Nhà máy Xi măng Sông Lam công suất đạt trên 12.000 tấn clinker/ngày đi vào hoạt động từ cuối năm 2016; 2 dây chuyền nghiền xi măng ở Nghi Thiết đi vào hoạt động từ tháng 4/2017 và Cảng biển quốc tế Vissai đã được công bố mở cảng và đón tàu 7 vạn tấn vào ngày 21/10/2017.

Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch giai đoạn 2, bao gồm 2 dây chuyền với công suất 3,8 triệu tấn xi măng/năm, thời hạn triển khai trước năm 2020. Song song với việc đầu tư xây dựng giai đoạn 2 Nhà máy Xi măng Sông Lam, Công ty cũng sẽ tiến hành giai đoạn 2 của hệ thống Cảng biển quốc tế Vissai, bao gồm 4 bến gần bờ có khả năng đón tàu 30,000 DWT, mở rộng nâng cấp bến cảng xa bờ, đầu tư hệ thống đê chắn sóng cho toàn bộ cụm cảng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trân Châu
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trân Châu

Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam đã sẵn sàng mọi điều kiện nội tại để triển khai giai đoạn 2 dự án về huy động vốn, đào tạo sẵn sàng nhân lực, đàm phán và ký hợp đồng cung cấp với các nhà thầu quốc tế…

Tuy nhiên, dự án hiện còn nhiều vướng mắc về mỏ, về thủ tục pháp lý. Tập đoàn đề xuất việc quy hoạch mỏ đá vôi Tân Kỳ làm nguyên liệu cho nhà máy; đề nghị tỉnh và các đơn vị liên quan bàn giao mặt bằng để Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam có thể tiến hành khai thác công nghiệp mỏ đá vôi đã được cấp phép khai thác... Tại cuộc họp, một số địa phương liên quan đến dự án phát biểu về các vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh cụm Trạm nghiền xi măng và cảng biển Nghi Thiết. Ảnh tư liệu
Toàn cảnh cụm Trạm nghiền xi măng và cảng biển Nghi Thiết. Ảnh tư liệu
Kết luận cuộc họp, đồng chí Thái Thanh Quý -  Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các dự án của Tập đoàn The Vissai tại Nghệ An. UBND tỉnh thống nhất địa điểm khảo sát vùng nguyên liệu đá vôi ở Tân Kỳ, đề nghị tập đoàn hoàn tất các thủ tục pháp lý để Trung ương và tỉnh phê duyệt. Việc giải phóng mặt bằng, bàn giao khu vực mỏ đã phê duyệt, UBND tỉnh đang tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị phía tập đoàn cần đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ môi trường, phối hợp tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận, góp phần đưa hoạt động của công ty ổn định, phát triển.

Tin mới