Tập đoàn Trung Nam Group hỗ trợ gần 5 tỷ đồng cho gần 200 hộ dân ở huyện Kỳ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 19/10, tại huyện Kỳ Sơn, Tập đoàn Trung Nam Group đã trao hỗ trợ gần 5 tỷ đồng cho người dân huyện Kỳ Sơn nhằm khắc phục thiên tai, lũ lụt.

Tại buổi lễ trao tặng tài trợ, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Hữu Minh cho biết, trận lũ quét diễn ra vào ngày 2/10 trên địa bàn đã làm 615 nhà bị thiệt hại nặng. Trong đó, có 55 nhà bị thiệt hại hoàn toàn (xã Tà Cạ 54 nhà và thị trấn Mường Xén 1 nhà); 141 hộ bị ngập và hư hỏng nặng nhà cửa; 269 hộ dân phải di dời khẩn cấp; nhiều tài sản khác như ô tô, xe máy... bị lũ cuốn trôi.

Ông Hoàng Văn Hợp - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam Group phát biểu tại buổi lễ trao tặng tài trợ. Ảnh: M.H

Ông Hoàng Văn Hợp - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam Group phát biểu tại buổi lễ trao tặng tài trợ. Ảnh: M.H

Bên cạnh đó, mưa lũ khiến hơn 42 nhà giáo viên trên địa bàn bị thiệt hại, hư hỏng, tập trung chủ yếu ở Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải; nhiều trường học bị thiệt hại, trong đó, điểm Trường Mầm non và Tiểu học bản Hòa Sơn (xã Tà Cạ) bị thiệt hại nặng nề nhất. Trận lũ dữ cuốn trôi nhiều đồ đạc, thiết bị, quần áo, sách vở, đồ dùng sinh hoạt của cả giáo viên và học sinh. Khi lũ rút, tất cả tài sản, đồ đạc đều bị ngập trong bùn đất.

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cũng cho biết, cùng với việc tập trung khắc phục các hậu quả do thiên tai gây ra để ổn định cuộc sống của người dân, việc cấp thiết hiện nay là sớm triển khai xây dựng khu tái định cư mới cho 269 hộ dân mất an toàn về nhà ở.

Lãnh đạo Tập đoàn Trung Nam Group trao số tiền tài trợ cho ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn. Ảnh: M.H

Lãnh đạo Tập đoàn Trung Nam Group trao số tiền tài trợ cho ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn. Ảnh: M.H

Để chia sẻ với nhân dân huyện Kỳ Sơn, ngay sau khi cơn lũ vừa đi qua, Tập đoàn Trung Nam Group tiến hành khảo sát hoàn cảnh từng hộ gia đình.

Qua đó, đã trực tiếp trao hỗ trợ người dân huyện Kỳ Sơn gần 5 tỷ đồng, gồm hỗ trợ 1,41 tỷ đồng cho 141 gia đình bị ảnh hưởng nặng do lũ (mỗi hộ 10 triệu đồng) và hỗ trợ 55 căn nhà tái định cư với giá trị lên đến 3,3 tỷ đồng (mỗi căn 60 triệu đồng) để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Số tiền hỗ trợ sẽ giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: M.H

Số tiền hỗ trợ sẽ giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: M.H

Đại diện Tập đoàn Trung Nam Group cho biết, đây là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cũng như các chương trình hỗ trợ giúp đỡ người dân vùng khó khăn, thiên tai.

Gần 200 hộ dân bị thiên tai đã được Tập đoàn Trung Nam Group trực tiếp hỗ trợ. Ảnh: M.H

Gần 200 hộ dân bị thiên tai đã được Tập đoàn Trung Nam Group trực tiếp hỗ trợ. Ảnh: M.H

Trước đó, đầu tháng 9/2022, cũng tại thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn), Tập đoàn Trung Nam Group cũng đã tổ chức khánh thành và bàn giao ngôi Trường THPT Kỳ Sơn với số tiền tài trợ 210 tỷ đồng.

Tiếp nhận món quà trao tặng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành và hứa sẽ sử dụng số tiền trao tặng và hướng dẫn để người dân sử dụng đúng mục đích, sớm ổn định cuộc sống.

Sau hơn 2 tuần cơn lũ đi qua, hiện theo tổng hợp, huyện Kỳ Sơn đã nhận được hơn 32 tỷ đồng tiền hỗ trợ, trong đó có khoảng 22 tỷ đồng tiền mặt. Ngoài ra, có rất nhiều đoàn thiện nguyện, các tổ chức, cá nhân đến trao tặng trực tiếp tại các hộ gia đình.

Tin mới