Tập đoàn T&T đầu tư nhiều dự án tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 13/1, lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T về một số nội dung hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Về phía Tập đoàn T&T, có ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch  Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn và các thành viên lãnh đạo của Tập đoàn.

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Tập đoàn T&T. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Tập đoàn T&T. Ảnh: Thành Duy

ĐỒNG HÀNH VỚI NGHỆ AN

Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T đã trình bày kế hoạch triển khai Dự án Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trên quy mô 278,86 ha. Ngày 27/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1943/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch. 

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Tập đoàn T&T đã báo cáo một số nội dung liên quan để triển khai quy hoạch, trong đó, đề nghị ngày 19/5/2021, sẽ tiến hành giai đoạn 1 là xây dựng Khu thương mại, dịch vụ du lịch và bãi xe Nam Đàn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Tập đoàn T&T cũng đề nghị thực hiện các thủ tục cần thiết để có thể khởi công Dự án xây dựng thác 9 ngọn tại khu vực mộ Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 3/2021. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T trình bày các dự án Tập đoàn T&T chuẩn bị đầu tư vào Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T trình bày các dự án Tập đoàn T&T chuẩn bị đầu tư vào Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thác gồm có 3 hạng mục gồm: thác nước, đài sen và hệ thống đường đi bộ tham quan, điểm dừng chân ngắm cảnh cho du khách; tượng trưng cho công lao sinh thành, dưỡng dục của người mẹ trong văn hóa Việt Nam nói chung và tôn vinh công lao thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng.

Tập đoàn T&T đã trình bày ý tưởng, kết quả thực hiện; những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; đề xuất, kiến nghị và kế hoạch triển khai đối với các dự án đã được tỉnh Nghệ An chấp thuận cho nghiên cứu đầu tư gồm: Dự án Khu Tổ hợp dịch vụ, du lịch đô thị Bến Thủy (TP. Vinh) với quy mô 31,4 ha; Dự án Khu đô thị phía Tây Nam TP. Vinh được nghiên cứu lập quy hoạch thuộc ranh giới hành chính 3 xã Hưng Thịnh, Hưng Phúc và Hưng Mỹ của huyện Hưng Nguyên với tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 490 ha. Dự án Khu đô thị sinh thái Đông Nam TP. Vinh thuộc xã Hưng Hòa (TP. Vinh) với quy mô gần 413 ha. 

Tập đoàn T&T cũng đề xuất được nghiên cứu đầu tư 2 dự án gồm: Dự án Nhà máy xử lý chất thải Nghi Yên, huyện Nghi Lộc và Dự án Tổ hợp điện khí LNG Nghệ An tại thị xã Hoàng Mai.

Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T cho biết, công tác lựa chọn nhà tư vấn xây dựng quy hoạch Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được thực hiện rất bài bản, chặt chẽ, với sự tham gia của các nhà khoa học, quản lý, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Khẳng định việc tài trợ công tác lập quy hoạch dự án là vinh dự của Tập đoàn T&T, ông Đỗ Quang Hiển mong muốn quy hoạch sớm được triển khai thực hiện và cho rằng, cần có sự quyết tâm, đồng lòng mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà đầu tư và nhà tư vấn, tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.  

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, Tập đoàn T&T sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh Nghệ An, đồng thời cam kết tập trung nguồn lực cao nhất, cùng với tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch.

ĐÁNH GIÁ CAO NĂNG LỰC, TÂM HUYẾT CỦA TẬP ĐOÀN T&T VỚI NGHỆ AN

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, HĐND tỉnh đánh giá cao những dự án mà Tập đoàn T&T đang triển khai trên địa bàn; đồng thời đề nghị Tập đoàn T&T nghiên cứu kỹ quy trình thủ tục và thể hiện cụ thể trong hồ sơ dự án để HĐND tỉnh nghiên cứu, cho ý kiến theo đúng thẩm quyền. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trong thời gian qua và những năm gần đây, Nghệ An rất tích cực kêu gọi thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào đầu tư trên địa bàn. Đáp lại lời kêu gọi của tỉnh, nhiều nhà đầu tư đã vào đầu tư trên địa bàn, trong đó có Tập đoàn T&T, qua đó, đóng góp quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao trăn trở, tâm huyết, tình cảm rất đặc biệt của Tập đoàn T&T và cá nhân Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đỗ Quang Hiển nói riêng đối với việc thực hiện Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời khi thực hiện quy hoạch sẽ xây dựng Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên xứng tầm với cống hiến, đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Tập đoàn T&T còn tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh trong công tác an sinh xã hội. Lãnh đạo tỉnh trân trọng cảm ơn những nghĩa tình, tình cảm của Tập đoàn T&T đối với Nghệ An.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về 2 dự án trong Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, UBND tỉnh cần thành lập tổ công tác phối hợp với nhà đầu tư, nhà tài trợ triển khai dự án đúng quy định pháp luật, nhưng với tinh thần cao nhất, nhanh nhất, xem đây là tình cảm, trách nhiệm đối với Bác Hồ kính yêu. Đối với các dự án khác của Tập đoàn T&T, Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến cụ thể.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đánh giá cao quyết tâm, tâm huyết, năng lực, trách nhiệm, tình cảm của Tập đoàn T&T trong quá trình thực hiện các dự án và hỗ trợ tỉnh Nghệ An. 

Quan điểm nhất quán của UBND tỉnh đối với các nhà đầu tư nói chung và Tập đoàn T&T nói riêng là các cấp, các ngành, các địa phương phải tập trung cao độ nhất để thực hiện nhanh nhất các hồ sơ, thủ tục nhưng phải đúng quy định pháp luật, đáp ứng các tiến độ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đối với 2 dự án tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, sẽ thành lập tổ công tác do đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, phối hợp với Tập đoàn T&T để thực hiện trong thời gian tới theo tiến độ mà Tập đoàn T&T đề nghị. 

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu ý kiến cụ thể về các dự án mà Tập đoàn T&T đang triển khai cũng như đề xuất triển khai trong thời gian tới.

Tin mới