Tập huấn về bảo vệ chủ quyền biển đảo cho ngư dân

(Baonghean.vn) - 330 ngư dân huyện Diễn Châu đã được Ban chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo tỉnh Nghệ An tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và khai thác thủy sản vào sáng ngày 10/5 tại UBND xã Diễn Ngọc.

Hội nghề cá Diễn Bích tuyên truyền về đánh bắt an toàn và trao tặng áo phao cho ngư dân. Ảnh:
Hội nghề cá Diễn Bích tuyên truyền về đánh bắt an toàn và trao tặng áo phao cho ngư dân. Ảnh: Mai Giang

Trong thời gian 1 buổi, các chủ tàu cá đã được tiếp thu 6 chuyên đề chính: Thông tin về tình hình Biển Đông; Cung cấp hệ thống thông tin liên lạc của Đài thông tin duyên hải Việt Nam, cách thức gọi, nghe cấp cứu khẩn cấp thông tin an toàn hàng hải; Công tác đảm bảo an ninh trong khu vực biên giới biển; Các văn bản quy định về cư trú, hoạt động trong khu vực biên giới biển; Phòng chống sử dụng chất nổ, khai thác thủy sản trái phép, cách xử lý một số tình huống rủi ro trên biển; Công tác quản lý đăng ký, đăng kiểm tàu cá, các chính sách hỗ trợ ngư dân…

Cùng với huyện Diễn Châu, đợt này, Ban chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tập huấn cho ngư dân huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai, nhằm nâng cao kiến thức cũng như phương pháp đánh bắt an toàn cho ngư dân, tăng cường trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Mai Giang

(Đài TT-TH Diễn Châu)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới