Tấp nập chợ đào đêm Mường Xén

(Baonghean.vn) - Những ngày cuối năm, lượng người đổ về thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) để "săn" hàng Tết ngày một đông. Hai bên đường thị trấn vùng cao này trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Không chỉ ban ngày mà cả đêm vẫn khá đông người mua bán.

Đêm đến, đông đảo lượng người đổ về các khu vực bán hàng đặc sản tết.
Đêm đến, vẫn khá đông đảo lượng người đổ về các khu vực bán hàng đặc sản Tết.
Khu vực bán đào thu hút nhiều người nhất trong đêm.
Khu vực bán đào đá thu hút nhiều người đến tìm mua nhất. Có người mua về chưng Tết, có người mua để đưa về các thị thành ở đồng bằng để đem bán lại. 
Nhiều người bán đào tranh thủ kho gốc để cành đào của mình đẹp hơn, dễ bán hơn.
Nhiều người bán đào tranh thủ dùng đèn khò để đốt gốc đào, giữ cho cành đào được tươi lâu, dễ bán hơn.
Những người mua đào soi kỹ càng những lộc, những nụ trước khi ngả giá mua.
Những người mua soi kỹ càng những lộc, những nụ trước khi ngả giá mua.
Một
Một "hàng" đào được dựng trong đêm để chờ người đến mua.
Một người dân chọn cho mình cành đào ưng ý đưa về.
Một người dân chọn cho mình cành đào ưng ý đưa về.
Nhiều mặt hàng khác cũng được người dân bày bán suốt đêm.
"Chợ" sáng đèn cả đêm bán phục vụ Tết.
Các sản vật chủ yếu là hàng địa phương của huyện miền núi Kỳ Sơn và một số đặc sản của nước bạn Lào.
Các sản vật chủ yếu là hàng địa phương của huyện miền núi Kỳ Sơn và một số đặc sản của nước bạn Lào. 
Hầu hết những người bán đào đều ngủ lại để trông đào.
Hầu hết những người bán đào đều ngủ lại "chợ" trong đêm để trông đào. Việc buôn bán các mặt hàng đặc sản đã và đang mang lại khá nhiều lợi nhuận cho các lái buôn ở thị trấn vùng cao này. Tuy nhiên, công việc cũng không kém phần vất vả và cũng nhiều rủi ro, khi cái Tết đang đến gần. Chị V.T.H ở Cầu Tám, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn cho biết, mặc dù cận Tết rồi nhưng lượng hàng chưa bán được vẫn còn nhiều. 

Hồ Phương 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới