Tập trung các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 15/2, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị thường kỳ năm 2023 để cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng diễn ra trong thời gian tới.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã cho ý kiến về các vấn đề quan trọng. Trước hết là về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Theo dự thảo Kế hoạch, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 được phát động với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Dự kiến tổ chức phát động vào ngày 5/5 tại Khu Kinh tế Đông Nam do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam đồng chủ trì; tổ chức giám sát, kiểm tra và thăm hỏi người lao động.

Các đại biểu đã phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận và cho ý kiến về tăng cường hoạt động giám sát, thăm hỏi người lao động bị tai nạn thương tích, tổ chức các hội thi và kết hợp với các hoạt động của Tháng Công nhân để tăng cường hiệu quả.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát các hoạt động để bổ sung, chỉnh sửa kế hoạch hoàn chỉnh. Yêu cầu tập trung cao độ, đẩy mạnh các hoạt động, bám sát kế hoạch, cơ sở để hoàn thành các hoạt động (lễ phát động; tổ chức giám sát, kiểm tra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền).

Hội nghị còn đề cập đến nội dung Hướng dẫn hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Đối tượng hỗ trợ là đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi ý kiến về nguồn kinh phí hỗ trợ, thời gian bị cắt giảm, hồ sơ thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, người lao động được hỗ trợ và biện pháp triển khai thực hiện.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà động viên công nhân, người lao động nhân dịp Tết Quý Mão 2023. Ảnh tư liệu Diệp Thanh

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà động viên công nhân, người lao động nhân dịp Tết Quý Mão 2023. Ảnh tư liệu Diệp Thanh

Về triển khai Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, được triển khai từ giữa tháng 4 đến hết tháng 5 với các hoạt động trọng tâm: Tổ chức Chương trình “Đối thoại tháng 5”, diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”, Chương trình “Đến với nhà trọ công nhân”; tổ chức tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; hưởng ứng Tháng hành động về An toàn lao động…

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao đổi, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: Công Kiên

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao đổi, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: Công Kiên

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao đổi ý kiến đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cụ thể hóa nội dung hoạt động và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các địa phương và công đoàn cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu còn thảo luận, cho ý kiến về Chương trình làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành năm 2023; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023; phương án tự chủ giai đoạn 2023 - 2025 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An và phương án phân bố đại biểu, đề án nhân sự Ban chấp hành, đề án nhân sự Ủy ban kiểm tra, thực hiện chế độ hưu do không đủ tuổi tái cử…

Tin mới