Tập trung cao cho công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp

(Baonghean.vn) - Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An yêu cầu cán bộ đoàn các cấp cần nắm vững các nội dung quan trọng, tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027.

Sáng 11/11, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn năm 2021 cho 675 cán bộ đoàn tại 51 điểm cầu trên toàn tỉnh.

Tham dự khai mạc lớp tập huấn có các đồng chí: Hoàng Đình Tuấn - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy, Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn. Ảnh: TG
Quang cảnh tại điểm cầu chính. Tham dự khai mạc lớp tập huấn có các đồng chí: Hoàng Đình Tuấn - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy, Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn. Ảnh: TG

Những năm qua, công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn luôn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, lớp tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kịp thời triển khai các nội dung quan trọng đến cơ sở.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: TG
Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: TG

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, nội dung lớp tập huấn được chọn lọc, bao gồm các nội dung cơ bản, quan trọng, trọng tâm, hướng tới chuẩn bị Đại hội Đoàn cơ sở, Đại hội Đoàn toàn tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Các cán bộ đoàn tham gia lớp tập huấn cần tích cực, nghiêm túc, tự giác cao, không ngại trao đổi, chia sẻ, từ đó nắm vững các nội dung để áp dụng vào thực tiễn. Các báo cáo viên, giảng viên là các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần chuẩn bị kỹ lưỡng, truyền đạt rõ ràng, mạch lạc.

Bí thư Tỉnh đoàn cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, cán bộ đoàn cấp huyện và cơ sở cần tập trung cùng với cả hệ thống chính trị, giữ vững thành quả chống dịch của tỉnh. Dù đã kiểm soát tốt dịch bệnh, thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, nhưng tổ chức Đoàn không lơ là, chủ quan, cần phối hợp với chính quyền địa phương phòng chống dịch, tuyên truyền rộng rãi cho người dân, phát huy sức trẻ tham gia phòng chống dịch, thông qua hỗ trợ tiêm chủng, túi an sinh, hỗ trợ khu cách ly,...

Lớp tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu trên toàn tỉnh. Ảnh: TG
Lớp tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu trên toàn tỉnh. Ảnh: TG

Bên cạnh đó, các cán bộ Đoàn ở cơ sở cần quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lao động từ miền Nam về quê trong việc việc tìm kiếm việc làm, đảm bảo thu nhập. Đặc biệt, trong đợt tập huấn này, cần lưu ý tập trung cao cho công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp là nội dung rất quan trọng, ngay từ bây giờ cần triển khai chuẩn bị tốt nhất, sớm nhất, từ các văn kiện, công tác nhân sự...

Trong thời điểm cuối năm cận kề, Bí thư Tỉnh đoàn đồng thời yêu cầu các tổ chức Đoàn cần rà soát lại các nội dung trọng tâm, chỉ tiêu đại hội, chỉ tiêu năm công tác để hoàn thành tốt, quan tâm giải quyết những vấn đề khó tại địa phương, đơn vị.

Đồng chí Phạm Văn Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn trực tiếp truyền đạt chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và UBKT của Đoàn các cấp, hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong tổ chức Đoàn... Ảnh: TG
Đồng chí Phạm Văn Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn trực tiếp truyền đạt chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và UBKT của Đoàn các cấp, hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong tổ chức Đoàn... Ảnh: TG

Trong thời gian 1 ngày, lớp tập huấn sẽ triển khai 4 nội dung chính: Công tác kiểm tra, giám sát và UBKT của Đoàn các cấp; Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trong tổ chức Đoàn; Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đại hội Đoàn các cấp; Công tác Văn phòng, Công tác Thi đua khen thưởng của Đoàn các cấp; Công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027; Hướng dẫn áp dụng tiện ích công nghệ thông tin trong kiểm phiếu tại Đại hội Đoàn.

Tin mới